Trên đường đón con đi học về, 2 mẹ con bị ôtô đâm tử vong tại chỗ

( PHUNUTODAY ) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 13.4 trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ (Hương Khê), ông Hoàng Xuân Tần - cho biết, thời điểm trên, ôtô BKS 99C – 068.00 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận giáp ranh xã Phương Điền và Phương Mỹ đã va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Thỏa (SN 1983, trú xã Phương Điền) điều khiển chở theo 2 con mình là Nguyễn Thị Kiều Ánh (11 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Thảo (7 tuổi) và một bé người hàng xóm trên đường đi học về.

tai-nan-1

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Hậu quả, chị Thỏa cùng con gái Nguyễn Thị Kiều Ánh tử vong tại chỗ. Con Nguyễn Thị Phương Thảo cùng cháu bé người hàng xóm bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau tai nạn, tài xế ôtô đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hôm qua (13/4), tại Nghệ An, một chiếc xe giường nằm cũng bị cháy trơ khung trên QL 1A, nhiều hành khách thoát nạn.

Vụ việc xảy ra vào vào khoảng 17h30' ngày 13/4 trên QL 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 37V – 006.70 của nhà xe P. L chạy tuyến Vinh – Hà Nội khi đến địa điểm trên thì bất ngờ nổ lốp rồi bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lái xe và phụ xe nhanh chóng mở cửa đưa 5 hành khách ở trong xe ra ngoài. Vụ việc khiến QL 1A đoạn qua khu vực bị tắc nghẽn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC số 2 – Cảnh sát PCCC Nghệ An đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh, chỉ trong chốc lát chiếc xe đã cháy trơ khung. Rất may không có thương vong về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ .

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn