Trồng hoa giấy cứ 'làm đi làm lại' đúng 1 việc, hoa nở rực rỡ thành chùm lớn, rất lâu tàn

( PHUNUTODAY ) - Một việc rất đơn giản sẽ giúp kích thích sự phát triển của cây, giúp cây tươi tốt, hoa nở nhiều hơn.

Cây hoa giấy có nguồn gốc từ Brazil (phía Nam châu Mỹ). Sau này, loài hoa được du nhập đến nhiều nước khác, nhất là những nơi có khí hậu nhiệt đới. Hoa giấy sau đó cùng được lai tạo thành nhiều giống khác nhau.

Cây hoa giấy là cây thân leo với cành lá xum xuê nên theo phong thủy, loài cây này tượng trưng có sự che chở, đủ đầy và hạnh phúc trọn vẹn. Màu sắc hoa tươi sáng tượng trưng cho may mắn, phát tài, phát lộc. Theo quan niệm dân gian, hoa giấy còn giúp xua đuổi tà ma, ngăn chặn những điềm xấu.

2

Tuy nhiên dù là trồng theo cách nào đi chăng nữa thì trong quá trình bảo dưỡng hoa giấy, bạn cần phải làm đi làm nhiều lần một việc, đó chính là cắt tỉa cành. Có như vậy cây mới phát triển khỏe mạnh, nhanh ra hoa, hoa nở thành từng chùm to được.

1

Cụ thể, bạn cần cắt tỉa cành đã chết hoặc bị bệnh để tán cây thoáng hơn, tiếp nhận được nhiều ánh sáng đồng thời giúp cây ngăn ngừa bệnh lây lan sang phần cành khỏe. Hoặc nếu có quá nhiều chồi non từ thân chính, bạn cũng nên tỉa bớt, chỉ nên để lại 2-3 chồi để tập trung chất dinh dưỡng cho cây, giúp cây phát triển tốt hơn.

Bên cạnh đó, ngay sau khi kết thúc đợt hoa giấy đầu xuân, bạn cũng nên ngắt ngọn của những bông hoa đã tàn hoặc phai màu. Điều này sẽ kích thích chúng tăng trưởng và ra hoa mới nhanh hơn. Ngoài ra, việc thường xuyên cắt tỉa cành còn giúp các cành mọc có trật tự, tăng giá trị làm cảnh của cây.

Ngoài việc cắt tỉa cành, để hoa giấy nở đầy chậu, bạn cần phải chú ý thêm 3 điều sau:

5

- Kiểm soát nước sau khi cắt tỉa cành

Bạn hoàn toàn có thể thúc đẩy hoa giấy nở bằng cách kiểm soát lượng nước tưới. Hoa giấy là loài cây chịu hạn rất tốt, chỉ cần tưới nước khi bầu đất khô là được. Vì vậy sau khi cắt tỉa cành, bạn không cần bổ sung nước liên tục cho cây, hãy đợi đến khi bầu đất khô hẵng tưới nước. Sau vài tuần, trên cành sẽ sẽ mọc ra nụ hoa mới.

- Khi nụ hoa xuất hiện, hãy bổ sung nhiều phân lân và kali

Phân bón ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây trồng. Nếu muốn cây mọc nhiều lá, lá xanh mướt thì nên bón phân đạm, nhưng nếu muốn cây ra nhiều hoa, màu sắc hoa rực rỡ thì tốt nhất nên bổ sung nhiều phân lân và kali.

Vì thế khi nụ hoa giấy bắt đầu xuất hiện, bạn hãy ngừng bón phân đạm. Thay vào đó, hãy bổ sung một số loại phân có nguyên tố lân và kali để tăng số lượng hoa, kéo dài thời gian ra hoa.

6

- Giữ đủ ánh sáng

Quá trình sinh trưởng và ra hoa của bất kỳ loài cây nào cũng đều không thể tách rời khỏi yếu tố ánh sáng. Hoa giấy lại là loài cây ưa nắng nên càng phải có đủ ánh sáng thì cây mới có thể phát triển tốt, siêng ra hoa được.

Nếu đặt cây ở nơi không có ánh nắng, cây sẽ chỉ mọc cành lá và không nở hoa. Muốn cây phát triển mạnh mẽ và nở hoa số lượng lớn, bạn nên chuyển cây hoa giấy ra môi trường nắng nhiều để đảm bảo cây có đủ ánh sáng.

Theo:  xevathethao.vn copy link