Trong nhà xuất hiện 3 niềm vui thì sớm muộn cũng có quý nhân đến giúp đỡ: Có cả 3 sướng không gì bằng

( PHUNUTODAY ) - Nhà có phúc lộc hay không là do 3 điều này quyết định. Khi cả 3 niềm vui này cùng xuất hiện nghĩa là quý nhân đã ghé qua tận cửa thăm nhà.

Có con cháu chăm học

Người xưa nói: “ Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc”, tạm dịch: Trong sách tự chứa người đẹp như ngọc. Trong sách tự có vinh hoa phú quý. Bởi thế nên việc đọc sách có thể thay đổi hiện trạng, bạn có thể cưới được cô vợ xinh đẹp, bạn có thể sống được ngôi nhà lớn, đầy đủ tiện nghi.

Empty

Lý Gia Thành từng nói: “Mặc dù việc đọc sách không thể mang lại sự giàu có nhưng nó có thể mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội hơn”. Bởi vậy nên nếu trong một gia đình có người thích đọc sách, dù là trẻ nhỏ hay người lớn đều là một niềm vui ớn, sự chăm chỉ của họ sớm muộn cũng thay đổi bản thân và gia đình trong tương lai.

Có con chó canh nhà

Dân gian có một câu rất hay: ''Cẩu lai phú, tiền nhập khố'' – chó đến thì phú, tiền vào kho. Con chó từ khi được thuần hóa thì luôn là biểu tượng của lòng trung thành, nó lanh lợi, dũng cảm và giản dị. Chăm chỉ bảo vệ nhà cửa và bảo vệ an toàn cho tài sản của gia đình.

nguoi-biet-noi-loi-co-duc-xu-su-co-tinh-ca-doi-huong-phuc-201530

Từ thời xa xưa thì chó cũng là con vật mang ý nghĩ tốt lành và trung thành. Người dân cũng sử dụng những vật phẩm quý có hình dáng con chó để tỏ lòng thành kín với triều đình.

Chó chính là một con vật tâm linh. Có thể nhìn thấy những “sự vật” mà chủ nhân không nhìn thấy, không phát hiện được, đặc biệt trước khi tai họa ập đến, loài chó có thể đoán trước và báo trước cho chủ.

Ngoài ra theo quan điểm ngũ hành thì thổ tương ứng với con chó là xương đất, có thể sinh ra vàng, trong thiên can địa chi thì nằm ở phương vị Càn là Vàng Tây. Theo truyền thống thì vàng là sự tượng trưng cho giàu có. Thế nên người xưa luôn cho rằng chó là loài vật làm ra tiền tài, thịnh vượng, ngoài ra tiếng sủa của chúng là “vượng khí”, “vượng tài”, khiến người ta tin rằng chó có thể làm ăn phát đạt.

Khi có một con chó trong nhà thì hãy biết chăm sóc nó cho thật tốt. Bởi nó thực sự sẽ mang đến may mắn cho bạn.

2918_untitled-1-1-700x366

Có chim én xây tổ

Nhiều người cao tuổi rất ấn tưởng tốt khi chim én làm tổ. Khi thấy chim én bay vào trong nhà họ tin rằng gia đình sắp có chuyện vui lớn.

Ở quê, nhiều người xưa hay nói: “Chim én không vào nhà người ác”, nghĩa là nếu chim én về làm tổ nghĩa là gia đình tử tế, không làm điều gì trái với lương tâm của mình, và ngày chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Người ta cũng tin rằng nếu chim én đến làm tổ thì điều đó là phong thủy ngôi nhà đang được ổn định và có xu hướng phát triển tốt.

Nếu nhà có con cái chăm chỉ học hành thì vượng khí vây quanh, nếu có chó đến thăm nhà thì phải đối xử tử tế, sau này nhất định mang lại may mắn cho gia đình. Nếu én vào nhà thì mọi việc sẽ sung túc, làm ăn phát tài, phát lộc.

Theo:  xevathethao.vn copy link