Trung Quốc có truyền thống ’tiên lễ, hậu binh’

18:45, Thứ ba 07/05/2013

( PHUNUTODAY ) - Học giả Trung Quốc ngông cuồng đe dọa dùng vũ lực ở Biển Đông, TQ sử dụng gián điệp thương mại để hiện đại hóa quân sự, Triều Tiên dọa nã pháo, tên lửa vào 5 hòn đảo của Hàn Quốc... là tin tức thời sự chính ngày 7/5.

Ảnh nóng) - Học giả Trung Quốc ngông cuồng đe dọa dùng vũ lực ở Biển Đông, TQ sử dụng gián điệp thương mại để hiện đại hóa quân sự, Triều Tiên dọa nã pháo, tên lửa vào 5 hòn đảo của Hàn Quốc... là tin tức thời sự chính ngày 7/5.

Hôm qua 6/5, trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, Bàng Trung Anh, giáo sư viện Quan hệ quốc tế đại học Nhân Dân Trung Quốc tiếp tục rêu rao về cái gọi là
Hôm qua 6/5, trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, Bàng Trung Anh, giáo sư viện Quan hệ quốc tế đại học Nhân Dân Trung Quốc tiếp tục rêu rao về cái gọi là "ưu tiên" trong chính sách đối ngoại, "đưa ASEAN quay trở lại châu Á" và "nhắc nhở" Philippines, Việt Nam chớ quên Bắc Kinh "có truyền thống tiên lễ, hậu binh!" với một giọng điệu nực cười và xấc xược.

 

Bài viết của Bàng Trung Anh trên nhằm lý giải cụ thể hơn những tuyên bố của Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc trong chuyến công du 4 nước ASEAN, trong đó bóng gió xa xôi rằng
Bài viết của Bàng Trung Anh trên nhằm lý giải cụ thể hơn những tuyên bố của Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc trong chuyến công du 4 nước ASEAN, trong đó bóng gió xa xôi rằng "một số thế lực, quốc gia cá biệt đang khuấy căng thẳng Biển Đông", trong khi trên thực tế chính Bắc Kinh mới là kẻ gây rối trong khu vực với tham vọng độc chiếm Biển Đông thành ao nhà ngày càng lộ liễu.

 

Viên giáo sư này nói rằng Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với một số quốc gia, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, trong đó
Viên giáo sư này nói rằng Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với một số quốc gia, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, trong đó "Trung Quốc đã luôn luôn tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại hữu hảo, thiện chí hợp tác cùng có lợi". Trên thực tế những gì đã và đang diễn ra trên Biển Đông lại trái ngược hoàn toàn với những mỹ từ mà Bàng Trung Anh cố tình đánh tráo khái niệm để lòe bịp người dân Trung Quốc cũng như công luận quốc tế.

 

Trung Quốc đang sử dụng các gián điệp công nghiệp và kinh tế do nhà nước tài trợ để có được các công nghệ giúp thúc đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa quân sự và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài - Reuters dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc ngày 6/5 cho biết.
Trung Quốc đang sử dụng các gián điệp công nghiệp và kinh tế do nhà nước tài trợ để có được các công nghệ giúp thúc đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa quân sự và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài - Reuters dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc ngày 6/5 cho biết.

 

Trong bản báo cáo thường niên dài 83 trang của Bộ Quốc phòng Mỹ trước Quốc hội về sự phát triển quân sự của Trung Quốc, Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh tới những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm phát triển máy bay tàng hình công nghệ tiên tiến và xây dựng một hạm đội tàu sân bay để triển khai sức mạnh hơn nữa ở nước ngoài.
Trong bản báo cáo thường niên dài 83 trang của Bộ Quốc phòng Mỹ trước Quốc hội về sự phát triển quân sự của Trung Quốc, Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh tới những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm phát triển máy bay tàng hình công nghệ tiên tiến và xây dựng một hạm đội tàu sân bay để triển khai sức mạnh hơn nữa ở nước ngoài. "Những gì tôi quan tâm là mức độ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc xảy ra trong trường hợp không có sự cởi mở và minh bạch" - David Helvey, Trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á, phát biểu tại một cuộc họp báo về báo cáo trên của Lầu Năm Góc.

 

Chính phủ Ấn Độ hôm 6/5 khẳng định đã không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào trong cuộc đàm phán song phương nhằm buộc một nhóm 50 binh sĩ Trung Quốc gỡ lều trại rút khỏi thung lũng Depsang, khu vực Ladakh, đông Kashmir của nước này sau 20 ngày chiếm đóng trái phép.
Chính phủ Ấn Độ hôm 6/5 khẳng định đã không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào trong cuộc đàm phán song phương nhằm buộc một nhóm 50 binh sĩ Trung Quốc gỡ lều trại rút khỏi thung lũng Depsang, khu vực Ladakh, đông Kashmir của nước này sau 20 ngày chiếm đóng trái phép.

 

Nhưng các nguồn tin quân sự có liên quan tới các cuộc đàm phán tại Ấn Độ tiết lộ với tờ Times of India rằng cuộc đối đầu có nguy cơ làm bùng phát xung đột giữa New Delhi và Bắc Kinh chỉ kết thúc khi chính phủ nước này đồng ý phá hủy các lô cốt công sự đã được xây dựng trong khu vực Chumar, gần Đường kiểm soát thực tế (LAC) chia cách lãnh thổ hai nước.
Nhưng các nguồn tin quân sự có liên quan tới các cuộc đàm phán tại Ấn Độ tiết lộ với tờ Times of India rằng cuộc đối đầu có nguy cơ làm bùng phát xung đột giữa New Delhi và Bắc Kinh chỉ kết thúc khi chính phủ nước này đồng ý phá hủy các lô cốt công sự đã được xây dựng trong khu vực Chumar, gần Đường kiểm soát thực tế (LAC) chia cách lãnh thổ hai nước.

 

Trung Quốc đã từ chối tiếp Thủ tướng Anh tới thăm Bắc Kinh vì tức giận khi ông David Cameron đã gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma hồi năm ngoái. Trung Quốc muốn ông Cameron phải đưa ra lời xin lỗi về cuộc gặp gỡ với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma, trong khi đó London khẳng định họ không có lý do gì phải xin lỗi Bắc Kinh bất chấp những đe dọa trừng phạt kinh tế.
Trung Quốc đã từ chối tiếp Thủ tướng Anh tới thăm Bắc Kinh vì tức giận khi ông David Cameron đã gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma hồi năm ngoái. Trung Quốc muốn ông Cameron phải đưa ra lời xin lỗi về cuộc gặp gỡ với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma, trong khi đó London khẳng định họ không có lý do gì phải xin lỗi Bắc Kinh bất chấp những đe dọa trừng phạt kinh tế.

 

Tờ Chosun Hàn Quốc ngày 7/5 đưa tin, Bắc Kinh đã than phiền với Seoul rằng Mỹ thực sự không có hứng thú trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thay vào đó Washington đang theo đuổi các mục tiêu của họ ở Syria và Trung Đông. Theo nguồn tin của Chosun, Bắc Kinh nói với Seoul rằng Washington thực sự thiếu ý chí và năng lực để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Giới chức Trung Quốc lo ngại rằng Mỹ đã từ bỏ những nỗ lực của mình để thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa bán đảo.
Tờ Chosun Hàn Quốc ngày 7/5 đưa tin, Bắc Kinh đã than phiền với Seoul rằng Mỹ thực sự không có hứng thú trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thay vào đó Washington đang theo đuổi các mục tiêu của họ ở Syria và Trung Đông. Theo nguồn tin của Chosun, Bắc Kinh nói với Seoul rằng Washington thực sự thiếu ý chí và năng lực để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Giới chức Trung Quốc lo ngại rằng Mỹ đã từ bỏ những nỗ lực của mình để thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa bán đảo.

 

Tuy nhiên trên thực tế, về mặt chính thức Washington vẫn khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, nhưng các cuộc đàm phán 6 bên theo sáng kiến của Trung Quốc đã bị dừng nhiều năm quá trong khi Mỹ không cho thấy nỗ lực của họ kéo Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không có mặt trong buổi Tổng thống Obama tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye ở Nhà Trắng trong hôm nay bởi ông đang đi Nga. Theo Bắc Kinh, điều này chứng tỏ các vấn đề Bắc Triều Tiên đang được hoãn lại để Mỹ ưu tiên xử lý các vấn đề khác.
Tuy nhiên trên thực tế, về mặt chính thức Washington vẫn khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, nhưng các cuộc đàm phán 6 bên theo sáng kiến của Trung Quốc đã bị dừng nhiều năm quá trong khi Mỹ không cho thấy nỗ lực của họ kéo Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không có mặt trong buổi Tổng thống Obama tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye ở Nhà Trắng trong hôm nay bởi ông đang đi Nga. Theo Bắc Kinh, điều này chứng tỏ các vấn đề Bắc Triều Tiên đang được hoãn lại để Mỹ ưu tiên xử lý các vấn đề khác.

 

Chỉ huy Bộ tư lệnh Tây Nam của quân đội Bắc Triều Tiên sáng nay 7/5 tuyên bố sẽ lập tức dội tên lửa và pháo binh vào 5 hòn đảo của Hàn Quốc nếu quân đội Mỹ - Hàn
Chỉ huy Bộ tư lệnh Tây Nam của quân đội Bắc Triều Tiên sáng nay 7/5 tuyên bố sẽ lập tức dội tên lửa và pháo binh vào 5 hòn đảo của Hàn Quốc nếu quân đội Mỹ - Hàn "bất cẩn" xâm phạm lãnh thổ Triều Tiên khi đang tiến hành một cuộc tập trận chống tàu ngầm trên biển Hoàng Hải.

 

Trong khi đó, Triều Tiên đã rút hai tên lửa tầm trung Musudan ra khỏi tình trạng sẵn sàng khởi động và đưa ra khỏi vị trí đã triển khai trên bờ biển phía đông nước này - các quan chức Mỹ nói với hãng Reuters hôm 6/5. Động thái này diễn ra sau nhiều tuần Bình Nhưỡng triển khai các tên lửa tới khu vực này và đặt vào trạng thái sẵn sàng phóng như một biện pháp răn đe và phản đối cuộc tập trận chung thường niên
Trong khi đó, Triều Tiên đã rút hai tên lửa tầm trung Musudan ra khỏi tình trạng sẵn sàng khởi động và đưa ra khỏi vị trí đã triển khai trên bờ biển phía đông nước này - các quan chức Mỹ nói với hãng Reuters hôm 6/5. Động thái này diễn ra sau nhiều tuần Bình Nhưỡng triển khai các tên lửa tới khu vực này và đặt vào trạng thái sẵn sàng phóng như một biện pháp răn đe và phản đối cuộc tập trận chung thường niên "Đại bàng non" kéo dài 2 tháng vừa kết thúc hôm 30/4 của quân đội Mỹ và Hàn Quốc.

 

Mỹ không tin rằng Triều Tiên đã di chuyển hai tên lửa trên tới một vị trí sẵn sàng khởi động khác mà thay vào đó là một vị trí không hoạt động - một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.
Mỹ không tin rằng Triều Tiên đã di chuyển hai tên lửa trên tới một vị trí sẵn sàng khởi động khác mà thay vào đó là một vị trí không hoạt động - một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

 

Con Coughlin, Biên tập viên phụ trách chuyên mục Quốc phòng của tờ Telegrarph, chuyên gia nổi tiếng thế giới về các vấn đề an ninh và chủ nghĩa khủng bố toàn cầu mới đây đã đưa ra nhận định với quá nhiều căng thẳng trong khu vực, Iran đã quyết định rằng cần phải chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc xung đột tiềm năng với Israel. Và không gì tốt hơn là cách gây áp lực lên Tel Aviv bằng cách trang bị cho Hamas và Hezbollah, đồng minh biên kia biên giới phía Nam của Iran và đồng thời cũng là mối đe dọa ở biên giới phía Bắc của Israel. (Tổng hợp từ GDVN, TNO, VNE)
Con Coughlin, Biên tập viên phụ trách chuyên mục Quốc phòng của tờ Telegrarph, chuyên gia nổi tiếng thế giới về các vấn đề an ninh và chủ nghĩa khủng bố toàn cầu mới đây đã đưa ra nhận định với quá nhiều căng thẳng trong khu vực, Iran đã quyết định rằng cần phải chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc xung đột tiềm năng với Israel. Và không gì tốt hơn là cách gây áp lực lên Tel Aviv bằng cách trang bị cho Hamas và Hezbollah, đồng minh biên kia biên giới phía Nam của Iran và đồng thời cũng là mối đe dọa ở biên giới phía Bắc của Israel. (Tổng hợp từ GDVN, TNO, VNE)

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc