Trung Quốc xua hải tuần ra biển Đông, hợp tác với Indonesia

18:48, Thứ bảy 02/03/2013

( PHUNUTODAY ) - Hải tuần Trung Quốc đã xâm nhập trái phép Hoàng Sa, sắp ra Trường Sa, Trung Quốc, Indonesia tăng cường hợp tác an ninh biển, Quân đội Syria bắn tên lửa Scud sang Iraq... là tin tức thời sự chính ngày 2/3.

(Ảnh nóng) - Hải tuần Trung Quốc đã xâm nhập trái phép Hoàng Sa, sắp ra Trường Sa, Trung Quốc, Indonesia tăng cường hợp tác an ninh biển, Quân đội Syria bắn tên lửa Scud sang Iraq... là tin tức thời sự chính ngày 2/3.

Tờ China News ngày 2/3 đưa tin, 3 tàu Hải tuần Trung Quốc số hiệu 21, 31 và 166 thành lập 1 biên đội để thực hiện cái gọi là
Tờ China News ngày 2/3 đưa tin, 3 tàu Hải tuần Trung Quốc số hiệu 21, 31 và 166 thành lập 1 biên đội để thực hiện cái gọi là "tuần tra" trái phép trên Biển Đông. Chiều ngày hôm qua 1/3, 3 chiếc tàu này đã kéo vào quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt và thành lập trái phép cái gọi là "thành phố Tam Sa" - PV).

 

3 chiếc tàu Hải tuần này rời cảng Tam Á đảo Hải Nam kéo ra Biển Đông từ 3 giờ chiều 28/2. Theo truyền thông Trung Quốc, đường đi của biên đội Hải tuần sẽ từ Hoàng Sa kéo ra bãi cạn Scarborough (Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ Philippines vào cuối tháng 4 năm ngoái - PV), bãi cạn Macclesfield mà Bắc Kinh gọi là
3 chiếc tàu Hải tuần này rời cảng Tam Á đảo Hải Nam kéo ra Biển Đông từ 3 giờ chiều 28/2. Theo truyền thông Trung Quốc, đường đi của biên đội Hải tuần sẽ từ Hoàng Sa kéo ra bãi cạn Scarborough (Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ Philippines vào cuối tháng 4 năm ngoái - PV), bãi cạn Macclesfield mà Bắc Kinh gọi là "quần đảo Trung Sa" rồi sẽ từ đây kéo xuống quần đảo Trường Sa.

 

Hoạt động chính của 3 tàu Hải tuần Trung Quốc được cho là
Hoạt động chính của 3 tàu Hải tuần Trung Quốc được cho là "kiểm tra trật tự tàu thuyền" trên Biển Đông, giám sát môi trường biển, kiểm tra tình trạng thiết bị dẫn đường hàng hải trên Biển Đông, tính chính xác của hải đồ, kiểm tra hoạt động của các thiết bị tự động nhận diện tàu thuyền trên bờ (AIS), tình hình thiết bị và hoạt động vô tuyến điện trên Biển Đông, "khảo sát" hoạt động ngư nghiệp và phân bố thủy sản trên Biển Đông.

 

Ngoài ra, bản tin trên China News cho biết thêm, 3 chiếc tàu Hải tuần này sẽ
Ngoài ra, bản tin trên China News cho biết thêm, 3 chiếc tàu Hải tuần này sẽ "diễn tập phản ứng với các tình huống khẩn cấp" trong quá trình cơ động, "tuần tra" trên Biển Đông.

 

Trong khi đó, thông tấn xã Đài Loan ngày 1/3 đưa tin, hải quân Trung Quốc và Indonesia vừa ký kết hiệp định tăng cường hợp tác an ninh trên biển, duy trì và đảm bảo an ninh hàng hải trên các tuyến đường biển, vùng biển quan trọng. Tờ Investor Daily xuất bản tại Indonesia cho hay, hải quân hai nước đã tiến hành đối thoại về an ninh biển tại trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh từ ngày 26/2.
Trong khi đó, thông tấn xã Đài Loan ngày 1/3 đưa tin, hải quân Trung Quốc và Indonesia vừa ký kết hiệp định tăng cường hợp tác an ninh trên biển, duy trì và đảm bảo an ninh hàng hải trên các tuyến đường biển, vùng biển quan trọng. Tờ Investor Daily xuất bản tại Indonesia cho hay, hải quân hai nước đã tiến hành đối thoại về an ninh biển tại trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh từ ngày 26/2.

 

Khi tiếp xúc với phía Indonesia, phía Trung Quốc cho biết Jakarta là đối tác chiến lược của Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh biển. Bên cạnh việc hợp tác an ninh biển, Trung Quốc còn muốn thảo luận các khả năng hợp tác khác giữa hải quân hai nước.
Khi tiếp xúc với phía Indonesia, phía Trung Quốc cho biết Jakarta là đối tác chiến lược của Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh biển. Bên cạnh việc hợp tác an ninh biển, Trung Quốc còn muốn thảo luận các khả năng hợp tác khác giữa hải quân hai nước.

 

Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 2/3 đăng bài phân tích của học giả John Lee, một giáo sư, giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu an ninh quốc tế, đại học Sydney và là 1 học giả không thường trú tại viện Hudson ở Washington DC, Hoa Kỳ. Tác giả khẳng định, yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông chủ yếu dựa vào một tuyên bố lịch sử không rõ ràng với đường
Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 2/3 đăng bài phân tích của học giả John Lee, một giáo sư, giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu an ninh quốc tế, đại học Sydney và là 1 học giả không thường trú tại viện Hudson ở Washington DC, Hoa Kỳ. Tác giả khẳng định, yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông chủ yếu dựa vào một tuyên bố lịch sử không rõ ràng với đường "lưỡi bò" chín đoạn và khẳng định nó có chủ quyền "không thể tranh cãi" với gần như toàn bộ Biển Đông.

 

Theo John Lee, Mao Trạch Đông đã đạt được mục tiêu của mình sau khi
Theo John Lee, Mao Trạch Đông đã đạt được mục tiêu của mình sau khi "giải phóng hòa bình các nước cộng hòa Đông Turkestan", bây giờ là Tân Cương vào năm 1949 và "giải phóng Tây Tạng" năm 1950, làm tăng kích thước lãnh thổ Trung Quốc lên hơn 1/3 diện tích lãnh thổ so với thời kỳ trước đó. Kể từ đó về sau, mỗi một nhà lãnh đạo lên kế nhiệm đều theo đuổi tham vọng mở rộng lãnh thổ lớn hơn người tiền nhiệm.

 

Trong 1 diễn biến khác, chiều ngày 1/3, Quân đội Syria đã bắn một cuộc tấn công tên lửa Scud vào lãnh thổ Iraq trong bối cảnh rộ thông tin cho rằng quân đội Iraq đã giúp chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới giữa hai nước.
Trong 1 diễn biến khác, chiều ngày 1/3, Quân đội Syria đã bắn một cuộc tấn công tên lửa Scud vào lãnh thổ Iraq trong bối cảnh rộ thông tin cho rằng quân đội Iraq đã giúp chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới giữa hai nước.

 

Reuters dẫn lời người đứng đầu thị trấn biên giới thuộc tỉnh Nineveh, Iraq cho biết, tên lửa đạn đạo Scud phát nổ gần khu vực dân cư nằm cách biên giới với tỉnh Hasaka của Syria khoảng 3 km. Không có thiệt hại gây ra bởi vụ nổ, nhưng người dân địa phương đã rất sợ hãi, và nhiều người rời bỏ nhà cửa của họ.
Reuters dẫn lời người đứng đầu thị trấn biên giới thuộc tỉnh Nineveh, Iraq cho biết, tên lửa đạn đạo Scud phát nổ gần khu vực dân cư nằm cách biên giới với tỉnh Hasaka của Syria khoảng 3 km. Không có thiệt hại gây ra bởi vụ nổ, nhưng người dân địa phương đã rất sợ hãi, và nhiều người rời bỏ nhà cửa của họ.

 

Trong khi đó cùng ngày cũng xuất hiện thông tin chưa được xác nhận rằng quân đội Iraq đã giúp lực lượng chính phủ Syria giành quyền kiểm soát biên giới chung giữa hai nước từ tay phiến quân. Quân đội Syria đã chiếm lại trạm kiểm soát Al-Yarobiya trên biên giới với Iraq vào tối ngày 1/3.
Trong khi đó cùng ngày cũng xuất hiện thông tin chưa được xác nhận rằng quân đội Iraq đã giúp lực lượng chính phủ Syria giành quyền kiểm soát biên giới chung giữa hai nước từ tay phiến quân. Quân đội Syria đã chiếm lại trạm kiểm soát Al-Yarobiya trên biên giới với Iraq vào tối ngày 1/3.

 

Cũng trong ngày 1/3, hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga cho biết trong hai tháng đầu năm 2013, Nga đã bán hơn 2,5 tỉ USD vũ khí cho nước ngoài.
Cũng trong ngày 1/3, hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga cho biết trong hai tháng đầu năm 2013, Nga đã bán hơn 2,5 tỉ USD vũ khí cho nước ngoài.

 

Giám đốc cơ quan trên, ông Alexander Fomin cho biết danh mục các đơn đặt hàng vũ khí của nước ngoài đã đạt tổng cộng 46 tỉ USD, “80% trong số này là những đơn đặt hàng cho 3-4 năm tới”. Ông Formin nói năm ngoái, Nga đã bán hơn 15 tỉ USD vũ khí, cao hơn 12% so với kế hoạch ban đầu và nhiều hơn 2 tỉ USD so với năm 2011. (Tổng hợp từ TNO, GDVN)
Giám đốc cơ quan trên, ông Alexander Fomin cho biết danh mục các đơn đặt hàng vũ khí của nước ngoài đã đạt tổng cộng 46 tỉ USD, “80% trong số này là những đơn đặt hàng cho 3-4 năm tới”. Ông Formin nói năm ngoái, Nga đã bán hơn 15 tỉ USD vũ khí, cao hơn 12% so với kế hoạch ban đầu và nhiều hơn 2 tỉ USD so với năm 2011. (Tổng hợp từ TNO, GDVN)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc