Trước khi yêu, con gái nhất định phải nhớ hết những điều này

( PHUNUTODAY ) - Con gái à, khi yêu dù như thế nào đi chăng nữa, dù có yêu người ấy đến đâu đi nữa thì các bạn cũng nhất định phải nhớ những điều này.

Những điều con gái cần phải nhớ khi yêu:

+ Sự lưỡng lự của chàng là do chàng chỉ mới thích

Một khi đã yêu, chẳng có gì ngăn cản được anh ta. Vì vậy khi có bất cứ sự lưỡng lự nào trong mối quan hệ, tức là anh ta chưa thực sự yêu bạn. Các bạn đừng tin vào bất cứ lời biện hộ nào của đàn ông để dựa vào đó chờ đợi trong hy vọng. Câu từ chối thẳng thừng là điều khó nói nhất với đàn ông nên anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra cho bạn biết, ngoài những lý do biện hộ có thể thuyết phục được những cô nàng khờ dại trong tình yêu.

+ Đừng thay đổi bản thân vì chàng

Dù có yêu anh ấy thế nào đi nữa, bạn cũng đừng bao giờ làm mọi cách để hài lòng anh ấy, kể cả việc thay đổi bản thân mình. Anh ấy không thích tóc ngắn, bạn lập tức để tóc dài dù cho mái tóc đó không phù hợp với khuôn mặt bạn. Nếu anh ấy không thích bạn của hiện tại, mà muốn thay đổi nó đi thì rõ ràng anh ấy chỉ yêu một người khác bạn chứ không phải là bạn.

+ Không phải chuyện gì cũng nói: Chuyện gì cần giữ riêng, hãy giữ riêng

Có những cô nàng dù mới quen nhưng sẵn sàng dốc hết mọi tâm tư với chàng. Còn hồn nhiên nghĩ như vậy mới là chân thành, không còn bất cứ điều gì giấu giếm với nhau. Hãy để từ từ để cả hai tìm hiểu nhau, như vậy mới biết được chàng có thực sự muốn hiểu thêm về bạn. Nếu muốn, chàng sẽ có trăm nghìn cách để biết về bạn mà không phải do tự bạn nói ra. Thử nghĩ xem như thế thi vị hơn biết chừng nào.

+ Khi yêu, không phải lúc nào cũng gặp nhau

19.khi-yeu-con-gai-nhat-dinh-phai-nho-den-dieu-nay-phunutoday.vn

 

Không phải cứ yêu nhau thì ngày nào cũng ở bên nhau. Nếu kéo dài như thế sẽ mất đi thứ "gia vị" của mong nhớ, khát khao gặp nhau. Hãy để cho anh ấy có cơ hội nhớ nhung bạn. Hoặc nếu muốn sẽ tự đi tìm bạn thay vì để cho sự gặp nhau trở nên quá dễ dàng.

+ Bạn nên nhớ, tình yêu quan trọng nhưng không phải là tất cả

Trong cuộc sống còn có nhiều mối quan hệ quý giá khác. Đó là tình cảm cha mẹ, người thân, bạn bè… Vì vậy, dù có yêu thắm thiết ai đó, bạn cũng đừng chỉ dành thời gian cho họ mà quên đi những mối quan hệ khác. Bạn đừng xem một người đàn ông là lẽ sống của cuộc đời, vì còn rất nhiều thứ khác có thể khiến bạn hạnh phúc hơn nhiều. Và hãy nhớ hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến, nên đừng xem chuyện có được một người đàn ông là cái đích hạnh phúc của mình.

+ Tin vào tình yêu là đúng nhưng không mù quáng khi yêu

Bạn hãy tin rằng tình yêu là một thứ có thật, nhưng đừng bao giờ hi vọng rằng nó đáng giá hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Tình yêu, có thể thay đổi đồng hành với sự thay đổi của thời gian. Sự thay đổi của tình yêu không phải lúc nào cũng là sự phản bội, mà đôi khi còn là do tình cảm nhạt dần. Nếu như bạn có thể định nghĩa được tình yêu một cách thông minh như vậy thì sẽ tránh được các tổn thương và đau khổ mà tình yêu mang lại khi bạn yêu quá mù quáng.

+ Bạn nên nhớ, mình có thể yêu và cũng có thể từ bỏ

“Níu giữ lúc có thể và buông tay đúng lúc” – đó là một định lý đúng đắn cho tình yêu. Khi bạn bước vào một cuộc tình, bạn có thể yêu hết mình, yêu say đắm, nhưng khi bị tổn thương quá nhiều, bạn hãy quyết tâm từ bỏ nó. Hãy giữ lí trí cho bản thân để nắm được quyền chủ động trong tình yêu. Có như vậy, bạn mới thoát được đám “sương mù” tình yêu đó.

+ Trong tình yêu, hãy chủ động và cởi mở

Chỉ biết “há miệng chờ sung” ngồi một chỗ để đợi tình yêu đến, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Quy luật mới của cuộc sống hiện đại là nắm bắt cơ hội, chủ động đi tìm kiếm. Bó buộc bản thân là một sự ngu dốt, bó buộc tình yêu càng là một sự uổng phí. Chỉ cần bạn có niềm tin, tự tin đi theo đuổi, thì tình yêu đích thực sẽ đến với bạn.

+ Hãy nên bao dung, tha thứ

Đó là khả năng cho đi, khả năng cảm thông, khoan dung và tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Khi yêu, không phải lúc nào bạn cũng phải yêu cầu người ấy phải cùng bạn gánh vác tất cả mọi chuyện. Có rất nhiều việc, bạn nên một mình đối mặt và giải quyết.Trong tình yêu, bạn nên cho đi mà không cần yêu cầu đối phương phải đáp trả lại; bao dung, tha thứ đôi khi là liều thuốc hữu dụng cho tình yêu của 2 người khi nó đi đến bước đường cùng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn