Trước tuổi 40, muốn kiếm nhiều tiền phải ngừng làm 2 điều, nều không cả đời sống trong nghèo khó

( PHUNUTODAY ) - Người Do Thái tin rằng: "Tri thức là của cải vĩnh cửu, nếu bạn không học thì bạn chỉ là người tầm thường trong xã hội rộng lớn".

Không bao giờ cho phép bản thân thiếu quyết đoán

Đối với người Do Thái, họ không bao giờ cho phép bản thân thiếu quyết đoán. Bởi họ hiểu rằng, muốn là người nổi bật và sớm thành công thì bạn phải đủ quyết đoán trước mọi vấn đề.

Người Do Thái có một ẩn dụ rất thú vị về 3 thứ không nên dùng quá nhiều, đó là men, muối khi làm bánh và sự do dự của con người.

Nếu trong quá trình làm bánh, chúng ta cho nhiều men thì bánh sẽ bị chua, cho nhiều muối thì bánh bị mặn đắng. Còn con người nếu do dự quá lâu sẽ mất đi nhiều cơ hội phát triển.

Người Do Thái có một câu chuyện như sau khiến chúng ta phải suy ngẫm. Một người đàn ông giàu có nọ bị mất chú chó cưng. Anh ta đăng tin tìm kiếm và treo thưởng cho người tìm thấy 10.000 USD. Lúc này một người ăn xin nghèo khổ đã tìm thấy chú chó, sửng sốt khi thấy phần thưởng, và nhanh chóng lên đường đưa chú chó về với chủ.

Tuy nhiên, do sốt ruột khi bị mất cún cưng, người đàn ông giàu có đã tăng tiền thưởng lên 20.000 USD. Lúc này, người ăn xin bắt đầu do dự, không biết liệu tiền thưởng có tiếp tục tăng vượt qua 100.000 USD không? Người ăn xin đấu tranh giữa lòng tham và đạo đức, rồi quyết định chờ tiền thưởng tăng lên. Nhưng khi số tiền ấy đạt đến 100.000 USD thì con chó của gia đình giàu có đã chết đói, và người ăn xin không kiếm được một xu nào.

Chính sự thiếu quyết đoán và lòng tham không đáy của mình mà người ăn xin đã tự hủy hoại cơ hội thay đổi cuộc đời, lật ngược số phận của bản thân.

KIEMTIEN

Ngừng cho rằng lý thuyết là vô dụng

Nhiều người không thích đọc sách và học tập sau khi ra trường. Họ sẽ gác lại việc học, cũng như chẳng bao giờ dành thời gian để đọc sách khi có thời gian rảnh. Bởi họ cho rằng lý thuyết viển vông trong sách vở là vô ích, không áp dụng được vào thực tế, đọc sách chỉ gây lãng phí thời gian.

Điều này hoàn toàn không đúng. Người Do Thái được mệnh danh là "dân tộc của những người đọc sách". Trí tuệ của họ không phải bẩm sinh mà chính nhờ sự tích lũy từ sách vở và biết linh hoạt biến kiến thức thành trí tuệ hữu ích phục vụ cuộc sống.

Người Do Thái tin rằng: "Tri thức là của cải vĩnh cửu, nếu bạn không học thì bạn chỉ là người tầm thường trong xã hội rộng lớn".

Tri thức và sự giàu có luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Tri thức ở trong tâm trí đồng hành cùng cuộc đời con người, từ đó kiếm được nhiều của cải hơn. Điều quan trọng là biết chuyển hoá kiến thức trong sách vào thực tiễn cuộc sống.

Những người cho rằng tri thức là vô ích vì họ chưa tìm thấy "vẻ đẹp của tri thức". Họ chỉ đọc nhưng không vận dụng, họ không biết linh hoạt biến kiến thức trở thành công cụ phục vụ cho bản thân.

Người Do Thái cực kỳ thông minh khi biết vận dụng trí thức để phục vụ công việc và cuộc sống. Họ giỏi học hỏi điểm mạnh của người khác và tiếp thu có chọn lọc để phục vụ cho mục đích của bản thân.

5 trí tuệ kinh doanh khôn ngoan nên học hỏi

- Đừng ngại vay tiền để kiếm tiền: Nhiều người cho rằng muốn kinh doanh thì phải có vốn, nhưng với người Do Thái, họ thường chọn cách làm ăn không cần vốn. Họ quyết đoán vay tiền người khác khi thấy cơ hội làm giàu. Tuy nhiên, việc vay tiền cũng mang đến những rủi ro lớn, đòi hỏi con người phải có tầm nhìn độc đáo và biết sắp xếp, hoạch định cho tương lai.

- Muốn kiếm được nhiều tiền phải biết chấp nhận rủi ro: Các doanh nhân người Do Thái tin rằng trong kinh doanh, bạn cần linh hoạt, biết chấp nhận rủi ro miễn là nó đáng giá. Họ biết kinh doanh cần sự ổn định nhất định nhưng đôi khi phải mạo hiểm đúng lúc, bứt phá để thành công, thu lợi nhuận lớn.

- Đừng đắn đo quá nhiều: Trong kinh doanh chỉ có thành công hoặc thất bại. Bản chất của kinh doanh là tìm kiếm lợi nhuận, kiếm tiền. Và để làm được điều này, bạn đừng quá đắn đo trong mọi việc, miễn là không vi phạm pháp luật.

- Coi nghịch cảnh là cơ hội tuyệt vời: Người Do Thái cho rằng kiếm tiền nhờ lòng can đảm, chỉ cần bạn cố gắng học tập, tích lũy kinh nghiệm và phát triển khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh sẽ sớm thành công.

- Chuyển thói quen chi tiêu sang đầu tư và tiết kiệm

Muốn giàu có thì bạn phải học tập cách sống như những người giàu, bởi vì những người giàu luôn biết cách chi tiêu và quản lý tiền bạc hợp lý. Hầu hết nhiều người giàu đều không có thói quen đổi các thiết bị di động ngay khi hãng ra mắt sản phẩm mới, thay vào đó họ sẽ dùng tiền để đầu tư để kiếm tiền sinh lời. Vì vậy, bạn cần thay đổi những thói quen chi tiêu không cần thiết và học cách quản lý tài chính tốt hơn.

Ngày nay có rất nhiều cách dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư như mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản,… hoặc đơn giản là việc gửi tiết kiệm tiền vào ngân hàng.

Với sự phát triển về công nghệ, nếu có thêm nhiều nguồn thu nhập khác nhau sẽ giúp nâng cao mặt tài chính của bản thân rất nhiều.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link