Căn cước công dân là gì?
Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho công dân, nhằm xác nhận thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú, và đặc điểm nhận dạng (như dấu vân tay, ảnh chân dung). Đây là loại giấy tờ quan trọng, thay thế cho chứng minh nhân dân trước đây, được sử dụng trong các giao dịch hành chính, pháp lý và các hoạt động cần xác minh danh tính. Căn cước công dân hiện nay thường tích hợp chip điện tử để lưu trữ thông tin và tăng cường bảo mật.

4 trường hợp bắt buộc phải đi làm căn cước trong năm 2025
Trong năm 2025, theo quy định của Luật Căn cước 2023 và các văn bản hướng dẫn, có 4 trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) sang thẻ Căn cước mới, dựa trên độ tuổi cụ thể như sau:
- Công dân sinh năm 2011 (đủ 14 tuổi): Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ Căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã có thẻ trước đó.
- Công dân sinh năm 2000 (đủ 25 tuổi): Công dân đã được cấp thẻ CCCD hoặc thẻ Căn cước phải đổi thẻ khi đủ 25 tuổi, trừ trường hợp đã đổi thẻ trong vòng 2 năm trước đó (tức từ năm 2023 trở đi).
- Công dân sinh năm 1985 (đủ 40 tuổi): Tương tự, như những công dân đủ 25 tuổi thì những công dân Việt Nam mà đủ 40 tuổi phải đổi thẻ Căn cước, trừ trường hợp đã đổi thẻ trong vòng 2 năm trước (từ 2023).
- Công dân sinh năm 1965 (đủ 60 tuổi): Công dân đủ 60 tuổi bắt buộc đổi thẻ, trừ trường hợp đã đổi thẻ từ năm 2023 trở đi thì không cần đi đổi lại.
- Lưu ý, thẻ cấp từ 58 tuổi trở lên có giá trị sử dụng trọn đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng.
-
Ai là người bắt buộc phải đi đổi CCCD sang căn cước mới
Những chú ý cần biết
Những công dân đang sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) (9 số hoặc 12 số) bắt buộc phải đổi sang thẻ Căn cước từ ngày 1/1/2025, vì CMND sẽ chính thức hết hiệu lực kể từ ngày này, bất kể còn thời hạn sử dụng.
- Các trường hợp khác phải đổi thẻ Căn cước (không phụ thuộc độ tuổi) bao gồm: trường hợp mà thẻ bị hư hỏng, mất, thay đổi thông tin nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán), hoặc có sai sót thông tin trên thẻ.
- Công dân đã đổi thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi trên (tức từ 2023) thì thẻ sẽ có giá trị đến mốc tuổi đổi tiếp theo, không cần đổi trong năm 2025.