Lời khai của tài xế Uber khống chế, cướp tài sản nữ hành khách hé lộ những tình tiết rắc rối đầy bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Theo lời khai của Trung, khoảng tháng 5.2017, Trung sử dụng chiếc ô tô hiệu Ford BS: 51G - 37xxx) đăng ký dịch vụ chạy xe Uber. Đến tháng 9/2017, Trung bán xe Ford trả nợ thua cá độ bóng đá. Đầu 12/2017, Trung thuê xe 51F - 848.66 để chạy Uber dù chiếc xe này không được đăng ký với công ty.

Ngày 4/1, liên quan tới trình báo của chị N.T.Tr (30 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình) về việc bị tài xế xe Uber khống chế và cướp tài sản, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thiện Trung (35 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi nói trên.

tai-xe-uber-1Tài xế Uber Nguyễn Thiện Trung bị bắt đưa về trụ sở công an

Gây án xong vẫn thản nhiên đi làm tiếp

Theo ghi nhận, khoảng 3h30 ngày 2/1, chị N.T.Tr (30 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình) đã đặt một xe taxi thông qua dịch vụ Uber đi từ đường Nguyễn Biểu (P.1, Q.5, TP.HCM) về đường Lạc Long Quân (P.9, Q.Tân Bình). Hệ thống báo sẽ có ô tô hiệu Ford sẽ đến đón chị Tr. nhưng chiếc xe đến đón lại là hiệu Chevrolet. Khi đến khu vực đường Lạc Long Quân, tài xế trên dùng dao khống chế, đe dọa chị Tr. và cướp 1 túi xách , 8 triệu đồng, 100 đô la Mỹ, 100 đô la Canada, 1 ĐTDĐ...

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chiếc xe đến đón chị Tr. có BS 51F - 848.66, do ông N.C.T (50 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) đứng tên. Nhưng ông T. đã cho ông V.T.Ph (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thuê xe trên từ cuối tháng 7/2017.Làm việc với ông Ph., ông cho biết đã cho Nguyễn Thiện Trung (35 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) thuê xe 51F - 848.66 từ ngày 4/12/2017 và đến nay chưa trả.

tai-xe-uber-3
 Phương tiện gây án

Khoảng 11 giờ ngày 2/1, trinh sát Công an Q.Tân Bình xác định Trung đang điều khiển ô tô nói trên đi đón khách ở P.12 (Q.10), đã mời Trung về trụ sở công an gần đó làm việc. Tại đây, Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an Q.Tân Bình tiến hành bắt khẩn cấp Trung và khám xét phương tiện gây án

Đăng ký xe này, lấy xe khác chở khách

Theo lời khai ban đầu của Trung, đối tượng đã sử dụng chiếc ô tô hiệu Ford BS: 51G - 37xxx) đăng ký dịch vụ chạy xe Uber vào tháng 5/2017. Sau đó, do thua cá độ bóng đá nên Trung bán xe Ford trả nợ vào tháng 9/2017. Đến đầu tháng 12/2017, Trung thuê xe 51F - 848.66 từ ông Ph. để chạy Uber nhưng không đăng ký lại với công ty.

Cũng vì cần tiền trả nợ cá độ, Trung nảy sinh ý định dùng dao khống chế, cướp tài sản của chị Tr. Sau khi cướp tài sản xong, Trung còn ép chị Tr. mở khóa điện thoại, thoát khỏi tài khoản iCloud để Trung tự do đăng nhập, sử dụng điện thoại trên.

tai-xe-uber-2
 Tang vật thu giữ

Lúc này, chị Tr. phản ứng dữ dội nên ngón tay của nạn nhân bị con dao cắt đứt, chảy máu. Chạy thêm một đoạn, Trung mở cửa thả chị Tr. xuống rồi chạy xe về đến khu vực sân vận động Thống Nhất (Q.10) vứt con dao dính máu xuống đường.

Hiện tại, công an đã thu giữ 1,4 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 100 đô la Mỹ, 100 đô la Canada, 1 con dao, 1 ô tô. Vụ việc đang được Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

1. Tóm gọn gã tài xế Uber cướp và hiếp mình, cô gái bày mưu "muốn gặp để tâm sự tiếp" khiến đối tượng sa lưới

2. Lời khai của xe ôm Uber hiếp dâm cô gái trẻ: Lấy điện thoại xoá dữ liệu đặt xe để không bị đuổi việc

3. Bé gái 6 tháng tuổi ngực bị bỏng sâu, chảy dịch nghiêm trọng vì đắp lá trầu không chữa chứng khò khè

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn