Tử vong vì dũng cảm truy bắt trộm gà

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Rượt theo ép xe tên trộm gà, anh Bé bị tông ngã xuống đường tử vong. Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị truy tặng bằng khen cho thanh niên này.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh Hậu Giang truy tặng bằng khen cho anh Đồng Văn Bé (29 tuổi) ở xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A vì đã dũng cảm quên mình truy bắt tội phạm. Đây được xem là tấm gương tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, sáng 19/1 anh Bé phát hiện Nguyễn Minh Thành (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) trộm con gà nòi của anh Đồng Phước Hòa. Anh Bé dùng xe máy đuổi theo, ép xe tên trộm và truy hô mọi người xung quanh vây bắt Thành khi cả hai chạy vào tuyến đường nối Cần Thơ - Vị Thanh.

Bị Thành tông ngã xe, anh Bé té xuống đường trọng thương và tử vong sau 3 ngày cấp cứu. Thành bị Công an xã Nhơn Nghĩa A bắt giữ giao công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an xã Nhơn Nghĩa A, anh Bé chết bỏ lại vợ làm ruộng với con trai lớn 4 tuổi và 2 con song sinh 5 tháng tuổi. Công an tỉnh Hậu Giang đã trích quỹ phòng chống tội phạm tặng gia đình anh Bé 5 triệu đồng.

Trước đó, một hành động dũng cảm tương tự cũng đã diễn ra. Vào khoảng 20h ngày 2/10/2011, chị Nguyễn Thị Huệ (31 tuổi, tạm trú Khối Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông) đang ngồi chơi cùng với bạn tại nhà. Lúc này chị Huệ nghe tiếng động lạ bên ngoài sân. Chạy ra ngoài, chị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đứng cạnh xe SH của gia đình. Xác định đây là kẻ trộm xe máy, chị đã tri hô mọi người đuổi theo.

Mô tả ảnh.
Nơi anh Chính gục ngã sau khi bị nhóm trộm xe nổ súng.

Tên cướp liền bỏ chạy ra ngõ rồi lên xe máy của một người khác đợi sẵn tháo chạy. Khi đến khu vực cửa nhà anh Phạm Văn Chính. Anh Chính lao ra đuổi bắt thì bị thanh niên ngồi sau rút súng bắn một phát trúng vào giữa trán. Cả hai lên xe máy bỏ chạy. Anh Chính được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Trước hành động dũng cảm xả thân bắt tên trộm xe máy và bị nghi phạm bắn vào đầu gây tử vong, công dân Phạm Văn Chính (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) đã được UBND TP Hà Nội đề xuất khen thưởng.

Theo đó, để kịp thời động viên, giải quyết khó khăn, chia sẻ đau thương mất mát với gia đình và biểu dương hành động dũng cảm của công dân Phạm Văn Chính, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng phối hợp với Công an thành phố và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất hình thức biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm của công dân Phạm Văn Chính; đồng thời trợ cấp khẩn cấp đối với gia đình nạn nhân số tiền khoảng 20-30 triệu đồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn