Tưới xăng đốt vợ "hờ", lãnh án 13 năm tù

( PHUNUTODAY ) - Ngày 22/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án đối với Huỳnh Công Thạnh (44 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 13 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Thạnh là lái xe của Công ty TNHH MTV xe khách Sài Gòn. Sau khi ly hôn vợ, năm 2011, Thạnh và chị L.T.P (quê Cần Thơ) thuê nhà ở Q.Tân Phú, sống chung như vợ chồng.

Tuy nhiên, sau đó cuộc sống vợ chồng Thạnh bắt đầu rạn nứt khi chủ hụi ôm tiền bỏ trốn. Thạnh chơi hụi 1 triệu đồng/tháng. Toàn bộ số tiền mà vợ chồng dành dụm dồn vào chơi hụi cũng mất theo chủ hụi. Tiếc tiền, vợ chồng Thạnh thường xuyên cãi vã, đổ lỗi cho nhau.

Bị cáo Thạnh sau phiên tòa.
Bị cáo Thạnh sau phiên tòa.

Trưa 5/2, Thạnh và chị P. cãi nhau về chuyện hụi hè. Bị Thạnh đánh, chị P. đòi bỏ Thạnh về quê sống. Nghe vậy, Thạnh đe dọa sẽ cho nổ bình gas trong phòng để hai người cùng chết. Hoảng sợ, chị P. xuống nước năn nỉ, Thạnh bỏ đi nhậu. Lát sau, Thạnh quay về cùng 3 lít xăng. Phát hiện can xăng, chị P. lén giấu can xăng đi và kể lại sự việc cho chủ nhà trọ nghe.

Lo sợ Thạnh làm liều, gây hỏa hoạn, chủ nhà đòi lại phòng, không cho thuê nữa. Chán nản, Thạnh bỏ đi mua rượu uống. Đến sáng hôm sau, Thạnh mua một lít xăng mang về quyết tâm thực hiện "kế hoạch".

Về nhà, Thạnh khống chế vợ "hờ", dùng xăng đổ lên người, kéo chị P. lại gần bếp gas để đốt. Ngọn lửa bùng cháy cả hai người. Thạnh tự dập lửa. Còn chị P. chạy vào nhà tắm, dùng nước dập lửa trên người rồi vùng chạy ra ngoài.

Sau đó, chị P. được hàng xóm giải thoát, đưa đi cấp cứu. Mặc dù thoát chết nhưng chị P. bị thương tật vĩnh viễn 48%, còn Thạnh bị bắt giữ ngay sau đó.

Nhận định mức án trên là tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên y án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn