Văn Hậu từ chàng trai ăn mặc chân phương thành "tay chơi hàng hiệu" đáng nể

( PHUNUTODAY ) - Văn Hậu từ ăn mặc chân phương đến chân sút ăn mặc sành điệu hết nút, đã thế còn biết sắm đồ hiệu đắt đỏ

Những phẩm chất Văn Hậu thể hiện trước U22 Việt Nam là điều các cầu thủ Đông Nam Á thiếu trước đây. Họ nhiều lúc tỏ ra quá "hiền" trong các pha tranh chấp. Tuy nhiên, Văn Hậu tạo ra khác biệt nhờ kỹ thuật tốt, khả năng đọc tình huống nhạy bén và thái độ thi đấu đầy máu lửa.

Ai rồi cũng khác là có thật, Đoàn Văn Hậu từ một cậu bé chân chất nghèo khó, giờ đã thành người hùng của tuyển Việt Nam. Và sự thăng hoa của Văn Hậu không chỉ dừng lại ở câu chuyện sự nghiệp mà còn tiếp nối cả ở mảng thời trang, phong cách. Chỉ cách đây 3 năm, Văn Hậu còn loay hoay không biết mix gì thì hiện đã sành điệu hơn, chất chơi hơn và thậm chí là còn xài nhiều hàng hiệu hơn nữa!

2016

Empty
Empty
Empty

Ở thời điểm 2016, phong cách ăn mặc hay câu chuyện đầu tóc của Văn Hậu còn khá chân phương và có phần... ngô nghê. Lúc đó, hẳn chân sút 20 tuổi còn chưa biết điệu nên kết hợp các item theo cách khá lúng túng, không toát lên được sự cuốn hút là mấy.

2017

Empty
Empty

Nhưng chỉ 1 năm sau đó, style của anh chàng này đã có nhiều thay đổi tích cực. Văn Hậu ăn mặc basic hơn, bớt màu mè hơn và tóc tai cũng được cắt tỉa gọn gàng hơn chút đỉnh. Đây cũng là năm chân sút này sắm được đôi giày hiệu đầu tiên.

2018

Empty
Empty
Empty

Tới năm 2018, phong cách của Văn Hậu còn "ổn áp" hơn nữa. Anh bạn đã bắt đầu biết bắt trend hơn, mix đồ khéo léo hơn và cũng biết tạo điểm nhấn cho cả set trang phục. 

2019

Empty
Empty

Ở thời điểm hiện tại, Văn Hậu đã ăn mặc ổn lắm rồi. Vẫn phong cách tối giản quen thuộc nhưng anh bạn đã biết sắm thêm vài đôi giày hàng hiệu làm điểm nhấn chứ không chỉ mãi quanh quẩn với đôi giày cũ hôm nào nữa. Trong đó, có hai đôi giá hơn 13 và 15 triệu đến từ thương hiệu Gucci và một đôi siêu cấp "xịn sò".

Theo chia sẻ từ Đoàn Văn Hậu ngay từ ngày đầu lên đường sang Philippines dự SEA Games 30, anh nhiều khả năng sẽ không tham dự vòng chung kết U23 châu Á cùng U22 Việt Nam. Sau SEA Games, Văn Hậu sẽ chia tay đội tuyển ngay tại Philippines. Khi U22 Việt Nam về nước thì Văn Hậu sẽ bay thẳng sang Hà Lan hội quân cùng CLB Heerenveen.

Văn Hậu hẹn gặp lại Việt Nam vào tháng 3 năm 2020 khi anh trở về hội quân đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình ngày 31/3/2020.

Là người hùng trong thành tích giành HCV SEA Games của bóng đá nội, Đoàn Văn Hậu chia sẻ: “Giành được HCV SEA Games là niềm hạnh phúc cho cá nhân tôi mà cho tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link