Về già giàu tới mấy cùng đừng cho con cái 3 loại tiền này, cẩn thận làm hại con

( PHUNUTODAY ) - Khi chúng ta già đi, dù có thương con cháu tới mấy cũng đừng chủ động chi hết những khoản tiền này.

Chi phí sinh hoạt chung

Thực ra việc cha mẹ đỡ đần cho con cháu cũng không có gì quá đáng, tuy nhiên chỉ nên vừa đủ và chừng mực. Không nên chi hết tất cả và để con cháu phụ thuộc dựa dẫm vào mình, vì thế có thể khiến con trở nên phụ thuộc và ỷ lại, lâu dần sẽ khiến con cháu càng ngày càng kém phát triển hơn.

Đừng nên bỏ chi phí sinh hoạt chung

Đừng nên bỏ chi phí sinh hoạt chung

Tiền tiêu xài phung phí

Rất nhiều cha mẹ dành cả đời kiếm tiền chỉ để con cái được ăn chơi hưởng thụ, cho rằng như thế là yêu con. Dù con có trưởng thành thì với cha mẹ con vẫn chỉ là đứa trẻ con chưa lớn.

Thậm chí, tệ hại hơn có nhiều cha mẹ ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, vun vén hết cho con. Nhưng họ đâu biết rằng như thế là hại con.

Người xưa có câu, từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến tiết kiệm thì khó.

Xa hoa vật chất phần lớn là một loại phù phiếm so sánh, nếu không ngăn chặn kịp thời thì nhất định sẽ gây ra tai họa.

Vì vậy, khi về già, đừng cho con cháu những khoản tiền phung phí, nếu không, kết quả sẽ phản tác dụng.

Đừng cho con tiêu xài phung phí

Đừng cho con tiêu xài phung phí

Trả nợ thay con

Rất nhiều cặp vợ chồng già rồi nhưng vẫn nai lưng ra trả nợ cho con. Những đứa con vô tâm thì mặc nhiên nhận sự hỗ trợ của cha mẹ mình, không cảm thấy biết ơn, cũng không cảm thấy có lỗi, hết lần này sang lần khác...

Biết là cha mẹ nào cũng thương xót con, đến mức thấy con nợ nần túng thiếu là đau lòng không chịu nổi. Nhưng giúp con thế này chỉ là hại con hơn mà thôi. Cha mẹ thực sự có thể giúp đỡ mọi thứ, nhưng cuối cùng họ khiến con trở nên kiêu ngạo và phạm sai lầm.

Vì vậy, khi về già, đừng trả nợ cho con cháu, nếu không, kết quả sẽ phản tác dụng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link