Vì sao có câu "Ngực đàn bà là quà đàn ông"?

( PHUNUTODAY ) - Ham muốn của đàn ông trước vòng một của phụ nữ là bản năng rất bình thường của con người.

Tại sao đàn ông thích vòng một của phụ nữ?

Tuyến vú là đặc trưng ở các động vật có vú để nuôi con, nhưng với con người nó còn có vai trò t.ì.nh d.ục to lớn. Từ lâu các nhà nghiên cứu đã dự đoán rằng sự tích mỡ ở tuyến vú của phụ nữ là ví lý do này. Nhà nhân chủng học Owen Lovejoy lập luận sự tiến hóa tác động đến cả hai cơ quan sinh dục của nam và nữ, để thúc đẩy liên kết. Trong giả thuyết này, không chỉ ngực phụ nữ, mà còn cả "cậu nhỏ" của đàn ông, vì chúng tương đối lớn với cơ thể họ.

Một giả thuyết trước đây cũng cho rằng, bộ ngực phát triển là một dấu hiệu cho thấy sự trẻ trung, khả năng sinh sản, là một người bạn đời hứa hẹn. Nghiên cứu tìm thấy rằng đàn ông thích ngực lớn, eo nhỏ, mông to, vóc dáng đồng hồ cát. Một nghiên cứu trước đây còn phát hiện phụ nữ ngực lớn có mức độ hoóc môn estradiol giữa chu kỳ có thể làm tăng khả năng sinh sản.

Đàn ông thích ngực khủng, đơn giản vì họ... thích phụ nữ. Bộ ngực là cái “đập vào mắt” ngay lập tức, phân biệt đàn ông đàn bà.

Vì tình dục là một phần không thể thiếu của đời sống hằng ngày, khởi đầu như vạn vật nó là phương thức duy trì nòi giống nhưng cùng với sự tiến hóa nó trở thành một hoạt động thụ hưởng mang lại khoái cảm cao nhất của con người.

1501231143-150106004964695-ba-nguoi-dan-ong-p1-1

Bên cạnh đó là quan niệm phụ nữ ngực khủng thì có khả năng sinh con tốt hơn, đương nhiên đàn ông rất để ý đến điều này.

Tài sản riêng của người phụ nữ không chỉ thể hiện vẻ đẹp nữ tính, gợi cảm mà còn là biểu tượng đặc trưng cho bản năng làm mẹ nữa. Những cô gái có núi đôi cân đối, đầy đặn thường có khả năng sinh nở tốt và dễ dàng hơn bởi hàm lượng hormone estrogen cao.

Nếu như phụ nữ thường ham những ông cao to, cảm thấy có thể dựa dẫm thì các đấng mày râu bị cuốn hút bởi những cô gái ngực khủng, âu cũng là trời sinh ra thế.

Khi đàn ông chạm vào ngực, oxytoxin sẽ được sản sinh ra trong não phụ nữ tương tự như khi họ cho em bé bú sữa, giúp cô ấy tăng cường sự chú ý vào đối tác. Nói cách khác, người đàn ông có thể tăng độ hấp dẫn của mình trước nữ giới bằng cách việc kích thích vòng một của phụ nữ.

Theo giáo sư Young, cảm giác thích ngực phụ nữ là một hiệu ứng thần kinh hình thành ở nam giới khi họ bước qua tuổi dậy thì. Ông cho biết: "Sự tiến hóa đã xác định đây là cơ chế thần kinh ở đàn ông khiến họ bị vòng một thu hút, bởi vì điều này sẽ giúp họ tạo nên sự liên kết với nữ giới và ngược lại với phụ nữ cũng vậy. Nói cách khác, đàn ông được tiến hóa để thực hiện hành vi này nhằm mô phỏng mối liên kết giữa mẹ và con".

Tin vui cho những phụ nữ ngực nhỏ

Năm ngoái tại Moscow, các nhà nghiên cứu dựng một pano với hình ảnh của những phụ nữ phong nhũ phì đồn và tổng kết đã gây ra hơn 500 vụ tai nạn ôtô một tháng. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều. Không phải ông nào cũng thích phụ nữ ngực to. Và dưới đây là những giải thích hết sức khoa học cho điều này. Một nghiên cứu năm 2013 được xuất bản trên ấn phẩm The Archives of Sexual Behavior cho thấy, khi để cánh đàn ông chọn các hình ảnh 3D của bầu ngực, khoảng một nửa đàn ông chọn các bộ ngực trung bình, 1/4 chọn to và 1/4 chọn nhỏ. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra, kích cỡ của những bộ ngực 3D này khác xa so với kích cỡ của những chiếc áo ngực (bra). Hay nói cách khác, bra có thể quyết định kích cỡ ngực phụ nữ trong thực tế. Do vậy mà kích cỡ ngực chỉ còn là một khái niệm mang tính tương đối. Không ai có thể đưa ra định nghĩa thế nào là to, trung bình hay nhỏ.

Jason Young, Giáo sư tâm lý học tiến hóa tại Trường Hunter, New York đã nhận định, sở thích về kích cỡ bộ ngực trong giới đàn ông cũng đa dạng theo quy trình tiến hóa chung của loài người. Có đàn ông thích ngực to, có đàn ông thích ngực nhỏ. Theo các nhà nghiên cứu Anh quốc, TS. Viren Swami và TS. Martin Tovee, những chàng trai giàu có, cũng như kẻ vừa mới ăn uống no nê, luôn đánh giá bộ ngực nhỏ hấp dẫn hơn. Và ngược lại, các ông có tình hình kinh tế eo hẹp và đang đói luôn đánh giá cao chị em có ngực khủng.

Các gã trai trẻ thường thích ngực khủng, nhưng khi nhiều trải nghiệm hơn, họ lại thích những bộ ngực nhỏ săn chắc. TS. Swami cho biết, sự thay đổi sở thích này là do “sự thừa nhận rằng vẻ đẹp đến từ tất cả các hình dạng và kích cỡ”. Các nhà nghiên cứu ở New Zealand năm 2009 đã chỉ ra, đàn ông thường nhìn lâu hơn vào các bộ ngực to hơn là các bộ ngực nhỏ. Tuy nhiên, họ đã bị sốc khi khám phá ra kích thước bộ ngực không ảnh hưởng đến số lần nhìn và tần suất nhìn của đàn ông. Tức là đàn ông nhìn vào mọi bộ ngực như một phản xạ tự nhiên.

Sở thích này thì không chừa bất cứ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu bổ sung thêm, đa số đàn ông đánh giá phụ nữ qua bản chất chứ không phải qua bộ ngực. Một khi đã yêu, đàn ông sẽ yêu cả con người của cô ấy. Hay nói cách khác, đàn ông tinh tế luôn nhìn vào sâu thẳm bên trong (cái này thì hơi khó đánh giá) người phụ nữ, chứ không phải bộ ngực.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link