Vụ 39 người Việt t.ử v.ong trong thùng container ở Anh: Tuyên án 7 bị cáo nhận tổng cộng 24 năm 10 tháng tù

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ việc gây rúng động dư luận này, 7 bị cáo trong đường dây môi giới người sang Anh trái phép bị tuyên phạt tổng cộng 24 năm, 10 tháng tù.

Vào ngày 14/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án với 7 bị cáo  tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài" trong vụ 39 người tử nạn ở Anh.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại Cần Thơ) lĩnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984, trú tỉnh Nghệ An) 6 năm tù; Trần Đình Trường (SN 1985, trú tại Hà Tĩnh) 5 năm tù; Nguyễn Xuân Triều (SN 1996, trú Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù; Lê Văn Huệ (SN 1967, trú Nghệ An) và Võ Văn Kỳ (SN 1962, trú Nghệ An) cùng 18 tháng tù treo; Võ Văn Hồ (SN 1952, trú tỉnh Nghệ An) 12 tháng tù treo.

Các bị cáo trước phiên tòa

Các bị cáo trước phiên tòa

Cùng với đó, 7 bị cáo trên còn phải nộp mỗi người từ 5 đến 20 triệu đồng. HĐXX cho biết, có 2 đường dây tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài, gồm: Đường dây thứ nhất (đi qua Trung Quốc) với các đối tượng Nguyễn Thị Thúy Diễm, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thúy Hòa, Võ Văn Kỳ và Lê Văn Huệ. Đường dây này đưa người sang Châu Âu với giá từ 17.000 - 20.000 USD.

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Thị Thuý Diễm (trú TP Cần Thơ, đang sinh sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là nghi phạm cầm đầu đường dây đưa người sang anh trái phép đang được cơ quan chức năng đề nghị truy nã quốc tế nên tách thành vụ án khác và sẽ xử lý sau.

Từ tháng 5- 10/2019, các đối tượng trên đã tổ chức môi giới đưa 22 người trốn sang Châu Âu.

Đường dây thứ 2 đưa người Việt sang các nước Lào, Thái Lan qua Iran, sử dụng hộ chiếu giả của Trung Quốc rồi nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kù, qua Hy Lạp để nhập cảnh sang Đức. Đường dây này có sự tham gia của Nguyễn Xuân Triều, Nguyễn Thị Thúy Hòa. Từ tháng 4 – 5.2019, Hòa và Triều tổ chức môi giới cho 10 người trốn sang Châu Âu trái phép.

Theo hồ sơ cáo trạng, tháng 7/2019, bị cáo Trường nhờ Hòa, Diễm, Thành làm thủ tục đưa Nguyễn Thị Trà My (26 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) sang Anh quốc để xuất khẩu lao động.Nạn nhân My được đưa sang Trung Quốc sau đó nhập cảnh qua Pháp với chi phí 22.000 USD. Sau khi chị My qua Pháp thành công, Trường nhận số tiền trên rồi đưa cho Hoà, Diễn 21.000 USD. Trường giữ lại 1000 USD chi phí môi giới.

Các nạn nhân tử vong trong thùng container đông lạnh ở Anh

Các nạn nhân tử vong trong thùng container đông lạnh ở Anh

Ngày 23/10/2019 chị M. được hướng dẫn cùng 38 người khác ngồi trong thùng xe container đông lạnh để trốn sang Anh. Tuy nhiên, trên đường đi thì gặp nạn ở hạt Essex khiến 39 người Việt tử vong vì ngạt thở trên chiếc container này.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 5 đến tháng 10/2019 7 bị cáo trên đã móc mối với một số người khác đưa 22 người (trong đó có nạn nhân M.) xuất cảnh qua Trung Quốc rồi trốn qua Anh để thu lợi bất chính. Trong đó, Thành và Hoà mỗi người hưởng lợi 3000 USD, Huệ và Trường mỗi người hưởng lợi 1.500 USD, Triều hưởng lợi 1000 USD, Hồ hưởng lợi 20 triệu đồng, Kỳ hưởng 18 triệu đồng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link