Vụ xác ch.ết phân hủy trong tủ quần áo: Tin cực "sốc" về nghi phạm gi.ết người

( PHUNUTODAY ) - Sau mỗi lần sử dụng ma túy, nghi phạm Lê Thanh Phương thường nổi cơn ghen và nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với nhiều người, trong đó có bị hại.

Như chúng tôi đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM thông tin đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Phương ( tên thường gọi "Phương đen", 30 tuổi , ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là anh Nguyễn Võ Thanh P. 28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

giet-nguoi-2

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Bước đầu nghi phạm khai động cơ giết người là vì ghen. Tuy nhiên, Thanh Phương không đưa ra được bằng chứng mối quan hệ giữa vợ với anh Nguyễn Võ Thanh P. (28 tuổi, ở huyện Hóc Môn).

Cơ quan điều tra cho biết Lê Thanh Phương và nạn nhân ở chung xóm trọ trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Cả 2 đều nghiện ma túy.

Sau mỗi lần sử dụng ma túy, Lê Thanh Phương thường nổi cơn ghen và nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với nhiều người (trong đó có bị hại), nên 2 vợ chồng thường xảy ra cự cãi.

Ngày 13/8, giận chồng, vợ Thanh Phương ôm con bỏ nhà đi. Nghi ngờ vợ theo “bạn tình” nên hắn nảy sinh ý định giết “tình địch”.

Anh ta tìm cớ để anh P. đến nhà rồi dùng hung khí đập vào đầu người này. Gây án xong, hung thủ lấy dây cột thi thể người xấu số lại và giấu trong tủ quần áo rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, Phương mang xe máy của nạn nhân về phòng trọ của anh này để tránh bị nghi ngờ. Hắn vẫn ở nhà, sinh hoạt bình thường. Đến ngày 16/8 thi thể anh P. phân hủy mạnh, Phương bỏ trốn, báo Ngày nay đưa tin.

Về phòng trọ sau nhiều ngày mâu thuẫn với chồng, vợ Phương thấy mùi tử khí nồng nặc, tưởng con vật gì chết nên tìm kiếm. Khi mở tủ quần áo, chị hoảng loạn khi phát hiện thi thể anh P.

Xác định Phương là hung thủ gây án, gần chục trinh sát truy tìm anh ta khắp nơi và bắt được chiều hôm qua. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Phương liên quan đến tài sản của anh P gồm điện thoại iPhone, dây chuyền, 2 nhẫn vàng...

Điều 93 bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

"1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm."

Thông tin trong phần in nghiêng chỉ mang tính chất tham khảo!

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn copy link