Tin phụ nữ ngày 1/6: Hai phụ nữ bị chém dã man trên đường...

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Kế toán chiếm dụng tiền tỷ của trường mầm non, người phụ nữ bị trâu húc nguy kịch… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Tin phụ nữ mới nhất ngày 1/6

Hai phụ nữ bị chém gục trên đường chưa rõ nguyên nhân

Đang trên đường đi dự tiệc về, hai người phụ nữ bất ngờ bị nam thanh niên chặn đầu xe và chém liên tiếp và gục tại chỗ.

Khi đang lưu thông trên đường Đặng Văn Lãnh (xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, Bình Thuận), chị Ngô Thị Kim Liên (35 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Tâm (26 tuổi, cùng trú huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)  cả hai bị một người đàn ông bất ngờ áp sát, chặn đầu xe và rút dao đâm liên tiếp khiến 2 nạn nhân bị thương nặng.

Tin phụ nữ ngày 1/6: Hai phụ nữ bị dã man trên đường…

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: báo Công An TP. HCM

Sau khi gây án, thanh niên này phóng xe bỏ chạy. Người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Công an TP Phan Thiết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Xót xa người phụ nữ đi làm thuê bị “trâu điên” húc nguy kịch

“Bệnh nhân Quyên đến cấp cứu trong tình trạng kích thích, lơ mơ, dần rơi vào trạng thái hôn mê, shock mất máu; tràn khí, máu 2 bên phổi”

Theo người nhà nạn nhân cho biết, chiều 30/5, chị Nguyễn Thị Quyên (42 tuổi)  trú tại xã Đại Sơn (Đô Lương, Nghệ An)  đi chăn trâu thuê cho người dân trong vùng. Khoảng 17h chiều cùng ngày, trên đường lùa trâu về, bất ngờ một con trâu trong đàn nổi cơn điên, lao thẳng và húc văng chị Quyên và tiếp tục lao vào tấn công ông Lê Văn Kiệm (72 tuổi) cũng xã với chị Quyên đang đứng bên lề đường khiến người này bị thương nặng.

Tin phụ nữ ngày 1/6: Hai phụ nữ bị dã man trên đường…

Bệnh nhân Quyên đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch.

Qua hình ảnh chụp CT cho thấy, bệnh nhân bị gãy xương bả vai phải, gãy nhiều xương sườn 2 bên, vỡ khối bên đốt sống C3. Đi kèm là tình trạng chấn thương sọ não, chảy máu dưới nhện.

Riêng bệnh nhân Kiệm cũng bị đa vết thương phần mềm, gãy xương đòn 2 bên, shock mất máu", BS.Nguyễn Văn Thành, khoa Hồi sức Ngoại khoa cho biết.

Sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được hồi sức tích cực, cho thở máy, dùng giảm đau, chống shock và truyền bù 2 lít máu.

Hiện cả 2 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại khoa.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng quân sự huyện Đô Lương đã đến hiện trường tìm phương án khống chế con trâu. Sau khi thống nhất, các cán bộ huyện đội đã bắn hạ con vật để đảm bảo an toàn cho người dân.

Người phụ nữ chiếm đoạt 13 tỷ đồng ở Vinh là ai?

Sau 1 ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 1975, trú tại Tp. Vinh, Nghệ An) 26 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đang là kế toán một trường tiểu học ở Tp. Vinh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh xin nghỉ việc lao vào kinh doanh, mua bán bất động sản. Làm ăn thua lỗ, Anh tìm cách vay mượn, chiếm đoạt của 8 người số tiền gần 7 tỷ đồng rồi trốn.

Khi đã cùng đường, Quỳnh Anh mang xe ô tô của mình đến tiệm cầm cố và bán lại xe cho chủ tiệm cầm đồ. Sau đó, Quỳnh Anh làm giả một bộ hồ sơ đến thuê lại chính chiếc xe của mình và chiếm đoạt luôn.

Tin phụ nữ ngày 1/6: Hai phụ nữ bị dã man trên đường…

Nguyễn Thị Quỳnh Anh bị tuyên phạt 26 năm tù.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2010-2011, Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của 12 nạn nhân với số tiền gần 6 tỷ đồng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các bị hại gần 7 tỷ đồng. Tổng số tiền Quỳnh Anh chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 13 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, Quỳnh Anh bỏ trốn vào Lâm Đồng và bị bắt giữ theo quyết định truy nã của cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An vào năm 2014.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Quỳnh Anh còn có hành vi sử dụng giấy CNQSDĐ giả để thực hiện hành vi phạm tội. Theo lời khai của Quỳnh Anh thì thị đã nhờ một người tên Nam làm giấy CNQSDĐ giả nói trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, khi nào có kết quả sẽ khởi tố bị can sau.

Đi xe máy nghe điện thoại di động sẽ bị phạt tiền

Tin phụ nữ ngày 1/6: Hai phụ nữ bị dã man trên đường…
 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP với mức phạt nặng hơn mức hiện hành. Nghị định số 46/2016/NĐ-CP đề xuất tăng mức phạt tiền đối với nhóm người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Cụ thể, người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (mức phạt tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP là 60.000 - 80.000 đồng).

Cô gái “liberty đỏ” đã xuất hiện gây nhiều tranh cãi

Kim Anh chia sẻ: khi mặc áo mưa cho bà cụ, cụ cảm ơn cô và kể có 6 người con nhưng không ai chăm sóc mình. Cụ hiện phải nuôi một người con bị tâm thần.

Hình ảnh cô gái dừng lại giữa trời mưa dông, mặc áo mưa cho bà cụ vào chiều ngày 28/5, tại cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi (50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội) đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ và có nhiều ý kiến trái chiều.

Thiếu nữ trong ảnh là Nguyễn Kim Anh (sinh năm 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), hiện kinh doanh cửa hàng ăn uống. Kim Anh cho biết, khoảng 17h45 hôm qua (28/5), cô điều khiển xe máy Liberty màu đỏ, đi ngang qua đường Nam Cao. "Mình lúc đấy đơn giản thấy mưa to, mà bà cụ kéo xe đồ không có gì che nên quyết định mua áo mưa, rồi quay lại giúp đỡ. Mình không suy nghĩ gì nhiều. Mưa rất to, mình cũng không để ý tới làn đường, chỉ vội mặc cho cụ thôi", cô nói.

Tài khoản Quỳnh Nguyễn bình luận: “Hành động đáng trân trọng! Tự thấy mình thật nhỏ bé khi chưa làm được như vậy”.

Nickname Thành Đường chia sẻ: “Người tốt luôn hiện hữu quanh ta, cảm ơn bạn, cô gái đi Liberty màu đỏ”.

Tuy nhiên, cũng có một số người thể hiện quan điểm chỉ trích cô gái. Luong Van Quy viết: "Hình ảnh thiếu sự văn hóa, bố thí cho người khác không lấy gì là đẹp. Nếu có lòng thì cần xuống xe, không phải cứ ngồi trên xe, choàng áo mưa cho người ta là xong".

Về các ý kiến trái chiều trước hành động này, cô gái sinh năm 1990 nói: "Mình rất cảm ơn những lời khen ngợi. Một số bình luận tiêu cực không khiến mình suy nghĩ nhiều.

Học sinh lớp 5 tử vong khi nghịch súng bắn đạn cao su
Học sinh lớp 5 tử vong khi nghịch súng bắn đạn cao su
(Xã hội) - (Phunutoday) - Tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa xảy ra một vụ chết người do sử dụng súng bắn đạn cao su. Nạn nhân là nam sinh học lớp 5.
Xe ô tô nổ lốp đâm liên tiếp 9 xe máy, nhiều người bị thương
Xe ô tô nổ lốp đâm liên tiếp 9 xe máy, nhiều người bị thương
(Xã hội) - (Phunutoday) - Chiếc ô tô đang lưu thông trên đường bỗng mất lái đâm hàng loạt xe máy đang chạy cùng chiều, vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

Thu