Xét xử thanh niên hiếp dâm, cướp của thiếu phụ hơn 10 tuổi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 12/9, TAND Hậu Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khởi (SN 1991, trú xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy) 10 năm tù vì tội “Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Như đã đưa tin, vào khoảng 19h30 ngày 18/5, Khởi say rượu chạy xe từ xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy) về nhà.

Đến khu vực cầu 13.000 (tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ), thấy chị T. (SN 1981, trú ở Cần Thơ) chạy xe một mình từ hướng Cần Thơ về Vị Thanh nên Khởi nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khởi bám theo nạn nhân đến đoạn đường gần cầu Gốc Mít thuộc ấp 13, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Đường vắng, xung quanh lại không có nhà dân, hung thủ từ phía sau áp sát rồi đạp chị T. ngã xuống đường. Ngay lập tức, Khởi xuống xe lao vào khống chế nạn nhân giở trò đồi bại.

Thỏa mãn dục vọng, Khởi lục trong túi quần của người phụ nữ này lấy đi một điện thoại di động và hơn 500.000 đồng rồi phóng xe chạy về nhà.

Hiếp dâm thiếu phụ hơn 10 tuổi

Ngô Văn Khởi tại cơ quan Công an.

Sau đó, Chị T. trình báo cơ quan Công an. Ngày 20/5, Công an tới nhà bắt giữ Khởi chờ xử lý theo pháp luật.

Được biết, Khởi có vợ và một con gái khoảng 6 tháng tuổi. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình Khởi đã bồi thường cho nạn nhân T. 2 triệu đồng.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT