Vì sao ông Obama luôn bỏ bức tượng Phật trong người?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tổng thống Mỹ Obama tiết lộ bức tượng Phật nhỏ mà ông luôn mang theo bên mình và ý nghĩa của nó.

Hồi tháng 2 vừa qua, trong một đoạn video được Nhà Trắng đăng tải trên YouTube, khi người dẫn chương trình hỏi ông về đức tin và những điều bí mật ẩn chứa bên trong tâm hồn ông, Tổng thống Obama đã rút từ trong túi quần của mình ra một số kỷ vật.

Ông Obama cho biết có một số đồ vật ông luôn mang theo trong túi của mình, trong đó có một chuỗi tràng hạt được Đức Giáo Hoàng Francis tặng và một bức tượng phật nhỏ xíu được một tu sĩ tặng.

Vì sao ông Obama luôn bỏ bức tượng phật trong người?

Ông Obama cầm trên tay bức tượng Phật nhỏ

“Kế từ khi tôi làm Tổng thống Mỹ, mọi người bắt đầu tặng cho tôi những thứ như thể là bùa may mắn, hoặc kỷ vật. Tôi đã cất giữ tất cả chúng trong một cái hộp lớn, nhưng có một số thứ tôi luôn mang theo người, trong đó có hình tượng phật nhỏ như là bùa may mắn và cũng để nhắc nhở tôi về tất cả những người tôi đã gặp và những câu chuyện họ đã nói với tôi”, Tổng thống Obama cho biết.

Trong dịp lễ Phật Đản vừa qua, đích thân Tổng thống Obama đã gửi thông điệp đến các phật tử. Trong một tuyên bố được Nhà Trắng phát ra, Tổng thống Obama cho biết: “Michelle và tôi mở gửi lời chúc nồng nhiệt nhất của chúng tôi đến các Phật tử tại Mỹ và trên toàn thế giới trong Lễ Phật Đản, là ngày kỷ niệm Đản Sinh, Thành Đạo và Nhập Niết-bàn của Đức Phật.

Vì sao ông Obama luôn bỏ bức tượng phật trong người?

Thông điệp mừng Phật đản của tổng thông Mỹ

Dịp này cho chúng ta một cơ hội để tưởng nhớ những đóng góp của nhiều Phật tử đối với sự tiến bộ của chúng ta và để tái cam kết xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả cộng đồng, văn hóa và tôn giáo.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và tư duy về các đức hạnh trí tuệ, can đảm và lòng từ bi…Gia đình chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất trong lễ Phật Đản này”.

Vì sao ông Obama luôn bỏ bức tượng phật trong người?

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại chùa Ngọc Hoàng, TP.HCM chiều ngày 24.5. Ảnh Reuters.

Tôi không phải là người mê tín dị đoan. Nó không phải là những thứ tôi bắt buộc luôn phải mang theo bên mình. Tuy nhiên, những món đồ này nhắc nhở tôi về tất cả những người mà tôi đã gặp và họ đã đặt niềm tin vào tôi như thế nào. Nếu tôi cảm thấy mệt mỏi hay nản lòng thì tôi sẽ cho tay vào túi, lấy những đồ vật nhỏ này ra và nói "đây là những thứ giúp mình có thể vượt qua, bởi những người đã tặng cho mình đồ vật này họ tin tưởng rằng mình có thể giải quyết những công việc có ảnh hưởng trực tiếp tới họ’. Vì vậy, tôi tiếp tục quay lại làm việc”, Tổng thống Obama nói.

Những món ăn khiến Tổng thống Obama “thích mê” khi đến Việt Nam
Những món ăn khiến Tổng thống Obama “thích mê” khi đến Việt Nam
(Khám phá) - (Phunutoday) - Một trợ thủ đắc lực của Tổng thống Mỹ tiết lộ, ông Obama thích ăn bánh mỳ, cá và gà nướng. Tất cả thứ đó đều là món ngon nổi tiếng của Việt Nam.
Những công việc dị nhất nhưng kiếm bộn tiền trên thế giới
Những công việc dị nhất nhưng kiếm bộn tiền trên thế giới
(Khám phá) - (Phunutoday) - Kính râm cho cún cưng, dịch vụ đặt chỗ trên thiên đường... là những ý tưởng lạ đời đã giúp chủ nhân của chúng hái ra tiền.
Những kiểu ly hôn chia tài sản lạ đời nhất thế giới
Những kiểu ly hôn chia tài sản lạ đời nhất thế giới
(Khám phá) - (Phunutoday) - Với nhiều cặp vợ chồng có lẽ chia đôi tài sản là phải "cắt đôi" một số thứ theo đúng nghĩa đen.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

Thu