4 món ăn khoái khẩu trong ngày mưa cuối tuần

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Món ngon cuối tuần này chắc chắn sẽ khiến gia đình bạn hài lòng nhờ hương vị đậm đà của từng món.

Vịt nướng

Nguyên liệu: 

me
Trời mưa mát ăn vịt nướng thì rất tuyệt vời.

2 phần lườn vịt (chú ý chọn con vịt béo); Rượu trắng; Đường, muối, xì dầu, dầu hào, hạt tiêu.
 
Ngoài ra các bạn có thể sử dụng gói gia vị dùng để tẩm ướp vịt quay.

Cách làm:

- Trước tiên, bạn cần rửa sạch thịt bằng nước trắng rồi dùng rượu bóp qua một chút. Sau đó, rửa sạch lại bằng nước trắng và lau khô. 

- Tẩm ướp gia vị vào thịt.

Nếu không muốn dùng gói gia vị bán sẵn thì các bạn có thể lựa chọn một số gia vị khác như: thảo quả, sả hoặc tỏi cũng cho mùi vị rất tốt. 

- Để thịt trong khoảng 30 - 45 phút cho ngấm đều gia vị rồi nhấc ra để ráo sạch nước. 

- Để quay vịt, các bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách là: quay bằng lò và quay bằng dầu sôi nhé! 

Vì không có xương nên chỉ cần thái thành miếng là có thể ăn ngay được rồi.

Thịt chó 

Nguyên liệu : 

me
Thịt chó phải có màu mận chín, lát riềng mềm dòn thơm, bùi, miếng thịt bóng vàng, cay ngọt và đậm đà.

- Thịt chó : 01 kg

- Riềng : 500 gr

- Sả : 5 củ

- Vỏ quýt tắt khô : 1 cái

- Nghệ tươi : 01 nhánh 

- Rượu gạo : 01 đọi

- Mắm tôm : 02 thìa canh 

- Cơm rượu : 04 thìa canh ( hoặc giấm bỗng )

- Mật mía : 02 thìa canh 

- Tiết chó : 04 thìa canh 

- Gia vị khác : Lá mơ lông , ngò gai , ớt bột , dầu ăn , húng lìu

Cách làm:

- Thịt chó đã thui vàng đem thái miếng quân cờ

- Riềng : cạo sạch vỏ , rửa sạch. chọn khúc non thái lát rồi đem luộc vài lần cho bớt cay , phần riềng già đem giã nát cùng với sả, nghệ tươi, rồi đổ rượu vào, thêm nửa thìa cà phê bột húng lìu, quấy đều rồi vắt lấy nước bỏ bã.

- Mắm tôm và giấm bỗng : Nghiền nát , lọc qua rây cho mịn.

- Vỏ quýt tắt thái chỉ

- Ướp thịt với mắm tôm , mật mía, vỏ quýt, 2/3 hỗn hợp rượu đã pha chế trên. Ớt bột cho theo khẩu vị của người ăn, để chừng 20 phút cho thấm gia vị.

- Đập dập vài tép hành tỏi cho vào chảo phi thơm, cho thịt cho vào xào cho thật săn, sau đó cho riềng thái lát vào đảo đều. Đổ nước sâm sấp và ninh vừa lửa chừng khoảng 1 tiếng . Khi thịt chín mềm, nước cạn vừa sít và sánh lại thì giảm lửa cho 1/3 hỗn hợp rượu còn lại và 04 thìa canh tiết chó vào rồi đảo đều , đun nhỏ lửa thêm 3 phút nữa là được.

- Yêu cầu: Thịt chó phải có màu mận chín, lát riềng mềm dòn thơm, bùi, miếng thịt bóng vàng , cay ngọt và đậm đà.

Thịt cuộn rau củ

Nguyên liệu:

me
Đây là món ăn không tốn nhiều thời gian để chế biến nhưng lại thơm ngon và không bị ngấy.

- 500 g thịt ba rọi, 1 trái su su.

- 1 củ cà rốt, 1 quả dưa leo, hành lá.

Cách làm:

- Cà rốt, su su gọt vỏ, rửa sạch, thái sợi rồi luộc chín. Hành lá cắt đầu, rửa sạch chần sơ qua nước sôi. Thịt heo rửa sạch, luộc chín với ít muối.

- Dưa leo thái sợi, thịt heo luộc chín, thái lát dài.

- Làm nước chấm, phi thơm tỏi băm, cho 2 thìa canh nước mắm, 3 thìa canh tương ớt, 2 thìa canh đường cát, 1 thìa cà phê tiêu bột, trộn đều rồi nêm lại gia vị cho có vị hơi ngọt là được. Sau cùng cho vừng rang vàng vào.

- Đặt lát thịt ra đĩa, cho các loại rau, củ lên, cuốn tròn lại. Dùng lá hành buộc lại bên ngoài rồi thưởng thức với nước chấm tương thơm ngon.

Sườn xào chua ngọt

Nguyên liệu:

me
Sườn xào chua ngọt là một món ăn hấp dẫn cho mọi nhà.

Sườn thăn 500g

Hành khô, tỏi khô

Đường 2 thìa cà phê

Dầu ăn

Gia vị khác: nước mắm, dấm, bột canh, tiêu bột

Cách làm:

Sườn chặt khúc vừa ăn, rửa sạch đem chần qua nước sôi rồi rửa lại bằng nước lạnh

Ướp sườn với bột canh, tiêu bột khoảng 15 phút

Hành, tỏi khô bóc vỏ băm nhỏ

Pha một bát nước chua ngọt bao gồm: nước mắm, đường, dấm, hành, tỏi băm nhỏ. Nêm nếm cho vị vừa miệng

Đặt chảo lên bếp, đun dầu ăn cho nóng già rồi cho sườn vào rán, vặn lửa nhỏ vừa để rán đến khi miếng sườn đã xém vàng thì đổ bát nước chua ngọt vừa pha vào.

Tiếp tục nấu nhỏ lửa để cho miếng sườn ngấm đều gia vị. Đến khi miếng sườn ngả màu vàng sậm và nước đã keo đặc lại dính lên miếng sườn nhìn bóng đẹp thì tắt bếp.

Múc sườn xào chua ngọt ra đĩa, có thể trang trí thêm bằng hành hoa, cà rốt tỉa hoa, cà chua thái miếng cau, rau mùi.

Chúc các bạn ngon miệng!

Cuối tuần làm 4 món bò cuộn thơm ngon nhìn là muốn ăn ngay
Cuối tuần làm 4 món bò cuộn thơm ngon nhìn là muốn ăn ngay
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Món ngon cuối tuần này là những món bò cuộn rất thơm ngon và hấp dẫn mới nhìn đã muốn ăn ngay.
Mâm cơm ngon chiều mưa khiến cả nhà say sưa
Mâm cơm ngon chiều mưa khiến cả nhà say sưa
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Cùng chế biến những món ăn thơm ngon, hấp dẫn cho gia đình thưởng thức trong chiều mưa bạn nhé.
Theo:  khoevadep.com.vn