Thiếu nữ gi.ết người, Công an bắt người khác thế tội?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ham thành tích, nóng vội trong điều tra án mạng, 25 cán bộ Công an Sóc Trăng bị kiểm điểm, cách chức, thuyên chuyển công tác.

Chiều 1/8, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng chuyển cáo trạng sang tòa án cùng cấp truy tố Phan Thị Kim Xuyến (SN 1998, trú ở huyện Trần Đề) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là anh Lý Văn Dũng (SN 1971) bị đâm chết tại hiện trường xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề. Liên quan đến vụ án còn có Lê thị Mỹ Duyên (SN 2000, trú tại TP. Rạch Giá , tỉnh Kiên Giang). Nhưng vì Duyên chưa đủ 14 tuổi nên không bị truy tố, đã bị gửi vào trường giáo dưỡng.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều tra thủ phạm, đã bắt tạm giam 6 nghi phạm: Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Văn Đỡ, Trần Cua, Thạch Sô Phách và Khâu Sóc cùng trú ở huyện Trần Đề. Sau khi thẩm vấn, Công an Sóc Trăng kết luận 6 nghi phạm trên giết người, còn bắt thêm Nguyễn thị Bé Diễm (SN 1986), bạn gái Trần Văn Đỡ vì hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Tháng 12/2013, đến khi vụ án sắp kết thúc, Lê thị Mỹ Duyên đến cơ quan Công an TP.HCM đầu thú và khai nhận đã cùng Phan thị Kim Xuyến giết nạn nhân Dũng cướp tài sản.

Sự việc rùm beng, 2 nghi can bị đưa về Sóc Trăng điều tra. Viện KSND Sóc Trăng  hủy bỏ biện pháp tạm giam với 7 bị can trên. Ban chuyên án thay vì được khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ, lại bị tạm đình chỉ điều tra.

Mô tả ảnh.
Tìm hung khí gây án sau khi đưa 2 nghi can xuống Sóc Trăng

Liên quan tới vụ việc trên, Công an Sóc Trăng kiểm điểm, kỷ luật 25 cán bộ Công an. Trong đó, thượng tá Nguyễn Việt Thanh bị cách chức Bí thư Đảng ủy cơ sở và giáng chức Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, miễn nhiệm chức Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, chuyển về Vĩnh Châu làm Phó công an thị xã; thượng tá Nguyễn Hoàng Phú giáng chức phó phòng Phòng Cảnh sát, cách chức Đảng ủy viên, miễn nhiệm chức Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; thượng tá Phan Hoàng Lắm giáng chức phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền; đại tá Thái Văn Đợi (Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng) đã bị kiểm điểm rút kinh nghiệm cùng 16 cán bộ Công an khác.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT