Dằn mặt bạn học bằng guốc, 3 nữ sinh "lỡ" đánh chết người

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mâu thuẫn, 3 thiếu nữ nổi máu “giang hồ” dằn mặt nữ sinh trung học. Không may, hung thủ dùng guốc đánh quá tay khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 20/8, TAND Hải Dương xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Bùi Thị Thu Hoài (sinh năm 1998, trú tại thôn Bằng Quân), Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1999, trú tại thôn Hoành Lộc) và Vũ Thị Dịu (sinh năm 1999, trú tại thôn Phú Lộc) về tội “Giết người”. Cả 3 cùng ở xã Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Nạn nhân vụ án là em Đào Thị Linh (SN1999, trú tại thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ), bạn học cùng trường với bị cáo Yến.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 14/10/2013, tại khu vực đền Bia (xã Cẩm Văn), 3 bị cáo hẹn gặp mặt Linh để giải quyết mâu thuẫn.

Vừa gặp mặt, Hoài đã xông vào túm tóc và tát Linh. Nữ sinh này chạy không thoát, ngã xuống. Hoài lấy guốc nhựa dài 22 cm, đế nhọn dài 11 cm do Yến đưa cho đánh liên tiếp vào lưng, gáy và đầu khiến nạn nhân ngất đi.

Nhóm thiếu nữ giải quyết mâu thẫu

Nhóm thiếu nữ đánh đập "dằn mặt" nữ sinh (ảnh minh họa).

Nhóm bị cáo sau đó đưa Linh đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong do xuất huyết não.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Thị Thu Hoài 9 năm tù, Nguyễn Thị Yến và Vũ Thị cùng 6 năm tù. Nhóm bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 99,3 triệu đồng. 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT