Y án tử hình kẻ "điên tình" cuồng sát hai chị em

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Không chấp nhận bị “phụ tình”, kẻ “cuồng yêu” cầm 2 con dao đâm chém liên tiếp nhằm hạ sát cả 2 chị em người tình cũ.

Ngày 22/8, Toà Phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tử hình bị cáo Hoàng Quang Tiếp (SN 1983, quê Hải Dương) về tội “Giết người”. Nạn nhân vụ án là Nguyễn Thị Bích Th. (SN 1987, người yêu cũ hung thủ) bị thương tật vĩnh viễ 19% và Nguyễn Thị Bích T. (SN 1991, là em gái Th.) đã tử vong.

Bị cáo Hoàng Quang Tiếp tại tòa
Bị cáo Hoàng Quang Tiếp tại tòa

Theo thông tin đầu, Tiếp bỏ vợ con ở nhà, chung sống như vợ chồng với chị Th. (đã ly dị chồng). Sau đó, Tiếp đã làm thủ tục ly hôn để tự do đến bên người tình. Một thời gian sau, Th. có bạn trai khác, cương quyết chia tay với Tiếp.

Tiếp níu kéo tình cảm nhưng không thành. Bị cáo cho rằng, T. ở giữa ngăn cản, xúi giục, đẩy Th. đến với tình yêu mới nên nảy sinh ý định giết cả 2 chị em trả thù.

Ngày 2/9/2013, Tiếp viết thư tuyệt mệnh nói rõ mỗi hận tình trong lòng rồi cầm 2 con dao đi đến phòng trọ của 2 chị em ở ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, Đồng Nai). Bị cáo xông thẳng vào phòng, dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người hai người phụ nữ.

Chị Th. tay giữ cổ đẫm máu thoát ra ngoài kêu cứu rồi được đưa đi cấp cứu kịp thời. T. nằm chết trên vũng máu với những vết thương chằng chịt. Sau khi gây án, hung thủ đã tự đâm nhiều nhát vào bụng nhằm mục đích tự kết liễu nhưng được Công an đưa đi cấp cứu thoát chết.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình Hoàng Văn Tiếp vì hành vi mang tính chất côn đồ, với dã tâm giết nhiều người.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT