Phụ tử tương tàn, bố cầm dao đoạt mạng con trai

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Con trai ngỗ ngược nhiều lần đánh rồi dọa giết bố. Ông bố rình lúc con trai ngủ, cầm dao chém nhiều nhát, đoạt mạng nạn nhân.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Bình Phước xét xử bị cáo Hoàng Văn Thế (SN 1963, trú huyện Bù Gia Mập) về tội “Giết người”. Nạn nhân là Hoàng Minh Đông (SN 1986), con trai ruột bị cáo.

Theo thông tin ban đầu, 2 bố con Thế thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Đông ngỗ ngược, lười biếng. Nhiều nhân chứng nói rằng Đông nhiều lần chửi mắng, đánh đập và dọa giết bố. Tức giận và muốn đề phòng, bị cáo nảy sinh ý định giết con.

Bị cáo Hoàng Văn Thế tại tòa
Bị cáo Hoàng Văn Thế tại tòa

Vào khoảng 0h ngày 2/10/2013, nạn nhân ngủ cùng bạn ở chòi rẫy thôn Cây Da. Thế mang theo con dao phay và lái xe máy dừng cách chòi khoảng 100m. Bị cáo từ từ đi bộ tiến vào chòi rồi dùng điện thoại di động soi đường tìm Đông.

Thấy ánh sáng, Đông mở mắt lên tiếng hỏi: “ai đấy?”. Thế bất ngờ tắt đèn, vứt điện thoại sang bên rồi vung dao chém tới tấp về phía nạn nhân.

Cả Đông và người bạn đều bị nhiều nhát chém vào đầu, vùng dậy la hét kêu cứu. Thế lần theo tiếng kêu cứu của Đông, tiếp tục chém, kết liễu cuộc đời anh con trai.

Gây án xong, hung thủ đi đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Thế 13 năm tù.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn