Phái đẹp chọn trang phục gì để mặc đi làm sau kì nghỉ lễ?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau kỳ nghỉ lễ, bạn lại trở về với công việc thường ngày. Bạn nên mặc gì để ấn tượng mà vẫn phù hợp với thời tiết đây?

Hãy chọn cho mình những trang phục phù hợp khi đến công ty. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn chỉ được mặc những bộ đồ nhàm chán, kín đáo lại không mấy dễ chịu. Chỉ cần chú ý một vài điểm, bạn sẽ thật gợi cảm mà không hề phản cảm. Cùng tham khảo một số gợi ý dưới đây:

1- Áo/váy ren

Hãy chọn cho mình một chiếc áo/váy ren có thiết kế kín đáo, sang trọng với lớp lót bên trong, họa tiết ren dày và kín hoặc một thiết kế điểm xuyến chút hoa văn thêu ren tinh xảo. Bạn tuyệt đối không nên chọn những chiếc áo có ren quá mỏng, lại không có lớp lót bên trong, trông bạn sẽ quá sexy không phù hơp để mặc đi làm.

Hãy chọn cho mình một chiếc áo/váy ren có thiết kế kín đáo, sang trọng.

Nên có lớp lót bên trong, họa tiết ren dày và kín hoặc một thiết kế điểm xuyến chút hoa văn thêu ren tinh xảo. 

Bạn tuyệt đối không nên chọn những chiếc áo có ren quá mỏng, lại không có lớp lót bên trong, trong bạn sẽ quá sexy không phù hơp để mặc đi làm.

2- Áo sơ mi trắng

Bạn đã chán những kiểu áo sơ mi trắng đơn điệu, thô cứng? Hãy đổi chúng bằng một chiếc áo sơ mi trắng nhưng nhẹ nhàng, trẻ trung hơn. Chất liệu voan cát mềm, mịn, thoáng mát, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu cho người mặc, một chút nhấn nhá ở phần cổ, ống tay áo để thêm phần lạ mắt, ấn tượng.

Bạn đã chán những kiểu áo sơ mi trắng đơn điệu, thô cứng? 

Hãy đổi chúng bằng một chiếc áo sơ mi trắng nhưng nhẹ nhàng, trẻ trung hơn. 

Một chút nhấn nhá ở phần cổ, ống tay áo để thêm phần lạ mắt, ấn tượng.

3- Váy maxi

Hãy chọn những chiếc đầm xòe kín đáo, chiếc đầm coton để mặc đi làm bạn sẽ thấy mát mẻ hơn, đồng thời đi lại trong làm việc cũng thật dễ dàng. Bạn không nên chọn maxi quá mỏng, quá dài bởi chúng không hề phù hợp với nơi công sở.

Hãy chọn những chiếc đầm xòe kín đáo, chiếc đầm coton để mặc đi làm bạn sẽ thấy mát mẻ hơn, đồng thời đi lại trong làm việc cũng thật dễ dàng. 

Bạn không nên chọn maxi quá mỏng, quá dài bởi chúng không hề phù hợp với nơi công sở.

 

Chất liệu là yếu tố ảnh hưởng quyết định tới chiếc váy maxi bạn diện đi làm.

4- Váy midi

Đây là một sự lựa chọn thông minh và an toàn nhất để mặc đi làm. Chiều dài của loại váy này luôn thích hợp cho dù bạn gái có làm công việc gì và làm trong môi trường như thế nào đi chăng nữa. Nó cũng rất phù hợp cho những ngày đầu tuần nắng nóng thế này.

Đây là một sự lựa chọn thông minh và an toàn nhất để mặc đi làm. 

Chiều dài của loại váy này luôn thích hợp cho dù bạn gái có làm công việc gì và làm trong môi trường như thế nào đi chăng nữa. 

Nó cũng rất phù hợp cho những ngày đầu tuần nắng nóng thế này.

5- Váy chữ A

Váy chữ A cũng là một sự lựa chọn không tồi. Thoải mái, dễ chịu, lại vô cùng hợp thời trang. Những mẫu vày chữ A đa dạng chắc chắn sẽ làm chị em hài lòng.

Váy chữ A cũng là một sự lựa chọn không tồi. 

Thoải mái, dễ chịu, lại vô cùng hợp thời trang. 

Những mẫu vày chữ A đa dạng chắc chắn sẽ làm chị em hài lòng.

6- Áo sát nách

Hãy chọn cho mình những chiếc áo oversize có tay ngắn hoặc sát nách, cổ hơi rộng sẽ phù hợp để bạn có thể mặc đi làm vừa có thể mát mẻ, dễ chịu, nhưng vẫn đảm bảo lịch sự, kín đáo.

Hãy chọn cho mình những chiếc áo oversize có tay ngắn hoặc sát nách, cổ hơi rộng.

Nó sẽ phù hợp để bạn có thể mặc đi làm vừa có thể mát mẻ, dễ chịu, nhưng vẫn đảm bảo lịch sự, kín đáo.

Một chút màu sắc ho ngày mới đầy năng động.

Ngắm thời trang không thể đẹp hơn của sao Việt trong kỳ nghỉ lễ
Ngắm thời trang không thể đẹp hơn của sao Việt trong kỳ nghỉ lễ
(Thời trang) - (Phunutoday) - Trong kỳ nghỉ dài, nhiều sao Việt đã lựa chọn cho mình "chốn đi" để tận hưởng khoảnh khắc thư giãn. Họ đã mặc gì để vui chơi?
Trang phục hè cho cô nàng cò hương
Trang phục hè cho cô nàng cò hương
(Thời trang) - (Phunutoday) - Nàng cò hương nên mặc gì vào mùa hè? Đừng lo, cách mix đồ cho những cô nàng thanh mảnh không hề khó như bạn nghĩ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn