Động đất ở Nepal: Rợn người lời “tiên tri” của ca sĩ Thổ Nhĩ Kỳ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Lời tiên tri” về sự chết chóc rùng rợn của nữ ca sĩ được đưa ra ngay trước hôm xảy ra thảm họa động đất ở Nepal gây chấn động cộng đồng mạng.

Đó là “lời tiên tri” của nữ ca sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Leman Sham. Leman nổi tiếng với các hoạt động bảo vệ động vật.

Ngày 25/4, nữ ca sĩ Leman Sham viết trên Twitter: “Hàng ngàn con vật đã bị giết để tế thần Ấn Độ giáo ở Nepal. Sẽ không có sự trừng phạt? Hôm nay, hàng ngàn người dân Nepal sẽ chết và họ phải chấp nhận sự tế thần này”.

Ca sĩ Leman Sham.

Sau khi đăng tải những chia sẻ trên, Leman Sham đã bị hàng trăm người dân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích trên Twitter. Họ cho rằng Leman là một nhà hoạt động bảo vệ động vật có thái độ tiêu cực.

Một người dùng Twitter có tên Betul Altiner phê bình ca sĩ Leman: “Để đúng là người, thì cô cần phải biết đau xót trước cái chết của tất cả chúng sinh”.

Nhiều ngôi nhà ở thủ đô Kathmandu đổ sập trong trận động đất ngày 25/4.

Đến sáng ngày 27/4, chính quyền Nepal cho biết 3.218 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh nhất ở nước này trong 81 năm qua.

Theo thông báo của chính quyền Nepal, tính đến 15h (giờ Hà Nội) ngày 27/4, đã có 3617 người chết, hơn 6.000 người bị thương và nhiều người mất tích sau vụ động đất kinh hoàng. Với tốc độ tăng chóng mặt này, chẳng bao lâu nữa số người chết sẽ leo lên con số 4.000.

Người dân đưa một phụ nữ bị thương ra khỏi căn nhà đổ nát.

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter (thông báo trước đây là 7,9 độ Richter) ngày 25/4 phá hủy phần lớn trung tâm lịch sử của thành phố Kathmandu. Một cơn hậu chấn 6,7 độ Richter nằm trong số ít nhất 18 chấn động nhẹ hơn làm rung chuyển thủ đô Kathmandu sau đó. Liên Hợp Quốc cho biết 35 trong số 75 quận của Nepal bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Các đội ứng phó thảm họa từ nhiều nước trên thế giới -đặc biệt là các nước láng giềng như Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc - đang được điều động đến hỗ trợ cộng tác tìm kiếm, cứu hộ.

Trận động đất ngày 25/4 là trận động đất mạnh nhất ở Nepal trong 81 năm qua. Năm 1934 một trận động đất còn mạnh hơn trận này giết chết hơn 10.000 người.

Động đất ở Nepal: Nữ sinh FPT
Động đất ở Nepal: Nữ sinh FPT "thoát chết trong gang tấc"
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nữ sinh Nguyễn Thị Hải Yến đã có những chia sẻ sau khi mình và cả đoàn may mắn thoát chết trong gang tấc sau vụ động đất kinh hoàng ở Nepal.
Động đất ở Nepal: Thảm họa chết chóc đã được báo trước
Động đất ở Nepal: Thảm họa chết chóc đã được báo trước
(Xã hội) - (Phunutoday) - Đối với các nhà khoa học địa chất, trận động đất kinh hoàng ở Nepal khiến 2.200 người thiệt mạng là “thảm họa được báo trước”.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn