Kẻ giấu vợ hờ hiếp dâm, sát hại bé gái lĩnh án tử

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) -Bỏ ngoài tai những lời van xin thảm thiết của bé gái, “yêu râu xanh” quyết thực hiện hành vi hiếp dâm đến cùng rồi giết chết phi tang xác.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 6/9/2014, sau khi nhậu say với bạn bè thì Đỗ Văn Khanh (38 tuổi, ở thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) chở vợ hờ về thì gặp cháu Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi, hàng xóm) tại quán Karaoke Nhật Hoàng (thuộc thôn 6, xã Nam Dong). 

Đến khoảng 22h cùng ngày, Khanh quay lại rủ cháu Ánh đi uống nước. Nghĩ là người cùng làng nên bé gái gật đầu đồng ý. Trên đường chở đến quán nước, Khanh nảy sinh ý định muốn hiếp dâm bé gái nên đề nghị đi nhà nghỉ nhưng Ánh không đồng ý. 

Mô tả ảnh.
Bị cáo Khanh tại phiên tòa xét xử. 

Khi đến đoạn đường vắng vẻ thuộc khu vực cầu 82 (thôn 12, xã Nam Dong và Buôn Nui, xã Tâm Thắng) thì Khanh đỗ xe tại bãi ngô để thực hiện hành vi đồi bại. 

Bị tấn công, Ánh gồng sức kháng cự rồi tri hô giúp đỡ. Sợ bị phát hiện, Khanh lấy đá đập vào đầu bé gái đến bất tỉnh. Sau đó, kẻ đồi bại lấy dây giầy lồng qua cổ và kéo cháu Ánh vứt xuống suối. Trước khi rời khỏi hiện trường, hung thủ đã vứt quần áo, túi xách, dép… của nạn nhân xuống suối để phi tang hòng thoát tội. 

Tuy vậy, hành động tàn ác của Khanh đã bị lực lượng điều tra phát hiện, bắt giữ về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Qua đấu tranh khai thác tội phạm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái xấu số. 

Đến ngày 31/3, tại UBND xã Nam Dong, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Khanh mức án tử hình về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 245 triệu đồng.

Những vụ hiếp dâm “lạ đến mức khó tin” ở Việt Nam
Những vụ hiếp dâm “lạ đến mức khó tin” ở Việt Nam
(Xã hội) - (Phunutoday) - Những vụ hiếp dâm khiến dư luận phẫn nộ nhưng hành vi của “yêu râu xanh” và nạn nhân lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn