Kinh hoàng phát hiện hươu “ma cà rồng”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bởi sở hữu cặp răng nanh mà loài hươu xạ quý hiếm này khiến người ta liên tưởng tới ma cà rồng.

Lần cuối cùng nó xuất hiện trước con người là năm 1948 trước một số nhà khoa học người Đan Mạch. Từ đó đến nay đã 60 năm, thế nên giới bảo tồn cho rằng hươu xạ Kashmir đã tuyệt chủng.

Mô tả ảnh.
Hươu xạ sở hữu cặp răng nanh giống ma cà rồng.

Tuy nhiên mới đây, Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên (WCS) đã phát hiện ra loài hươu xạ Kashmir vẫn sống trong các rừng ở phía Đông Bắc Afghanistan.

Cụ thể, có ít nhất 5 trường hợp người dân từng bắt gặp hươu xạ Kashmir gồm 1 con đực ở 3 vị trí khác nhau và 1 con cái nuôi con.

“Cùng với những loài động vật khác như báo tuyết, hươu xạ là di sản tự nhiên của đất nước đang vật lộn với vô vàn thách thức”, phó giám đốc Chương trình châu Á của WCS Peter Zahler cho biết.

Nạn săn bắt bừa bãi là nguyên nhân khiến số lượng hươu xạ Kashmir giảm mạnh trong mấy thập niên vừa qua.

Con người bắt, giết chúng để lấy tuyến mồ hôi - thứ có giá trị cao hơn cả vàng. Ngoài ra cặp răng nanh của hươu xạ cũng là thứ đáng giá đối với thợ săn.

Những lễ hội ma quỷ rùng rợn nhất thế giới
Bên cạnh Halloween, nhiều nước trên thế giới còn có những lễ hội ma quỷ vô cùng rùng rợn đã thành truyền thống.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn