Vụ nổ tàu Thanh Hóa: do ngư dân bất cẩn?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tính đến thời điểm hiện tại, con số thương vong trong vụ nổ tàu chở dầu ở Thanh Hóa đã lên tới 6 người.

Khoảng 8h sáng nay (23/8), chiếc tàu vỏ sắt chuyên chở dầu (không có số hiệu) do anh Nguyễn Văn Trường (38 tuổi, trú xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm chủ đang neo đậu ở khu vực cảng cá Lạch Bạng (thuộc địa phận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã bất ngờ phát nổ.

Bốn ngư dân trên tàu bị hất văng xuống biển. Tia lửa sau đó lan nhanh sang khoang chứa dầu bùng thành đám cháy dữ dội. "Tiếng nổ như đánh bom. Nhiều mảnh vỡ trên con tàu bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống biển, nhiều ngư dân ở các tàu cá lân cận la hét, thất thần, rồi nháo nhào tìm nơi ẩn nấp", một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể.

nổ tàu chở dầu thanh hóa

Con số thương vong đã lên tới 6 người (Ảnh minh họa).

Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở Khu kinh tế Nghi Sơn cùng lực lượng dân quân, công an địa phương... được điều động đến hiện trường hối hả dập lửa và trục vớt người bị nạn. Khoảng một giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tính đến 15h30 hôm nay, số nạn nhân tử vong trong vụ tàu chở dầu phát nổ ở cảng cá lạch Bạng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là 2 người.

Nạn nhân Hoàng Văn Huynh (SN 1978, ở thôn Tiền Phong, xã Hải Bình) vừa tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, anh Huynh nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Tuấn và Huynh là hai người thợ được anh Trương thuê để hàn sửa trên chiếc tàu gặp nạn.

nổ tàu chở dầu thanh hóa

Khu vực cảng cá Lạch Bạng, nơi vụ nổ xảy ra sáng nay.

Ông Nguyễn Văn Bản- Phó Công an xã Hải Bình, cho biết: Chiếc tàu bị nạn là tàu vỏ sắt loại nhỏ kinh doanh xăng dầu. Chủ tàu là anh Nguyễn Văn Trường.

Do chiếc tàu bị hỏng nên vào thời điểm trên, chủ tàu đã thuê Phạm Văn Tuấn (SN 1982, thôn Tân Hải, xã Hải Bình) và Hoàng Văn Huynh (SN 1978, thôn Tiền Phong, xã Hải Bình) lên tàu để hàn sửa.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hải Bình (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ nổ được xác định do ngư dân bất cẩn trong lúc hàn bình hơi trên con tàu có nhiều thiết bị dễ cháy. Ông cho rằng vụ việc xảy ra có một phần lỗi do Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng không chú trọng vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy cho các tàu cá ở đây.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link