2 kiểu người dù thân thiết đến đâu cũng đừng giúp đỡ nếu không sẽ ''làm ơn mắc oán''

( PHUNUTODAY ) - Nói xấu sau lưng chính là hành động của kẻ tiểu nhân, lúc nào sân si, ganh tỵ với thành quả của người khác.

Kiểu người vong ơn phụ nghĩa

Trên đời, không thiếu những kẻ chỉ biết đến chính mình. Loại người này luôn lợi dụng niềm tin và xem nhẹ lòng tốt của người khác. Với họ đó chỉ bàn đạp để chiếm đoạt danh lợi, tiền tài. Sau khi đạt được mục đích hoặc cảm thấy đối phương không còn giá trị lợi dụng sẽ phủi tay, thậm chí là còn quay lưng hãm hại chính ân nhân đã giúp đỡ mình.

Loại người này luôn lợi dụng niềm tin và xem nhẹ lòng tốt của người khác. Với họ đó chỉ bàn đạp để chiếm đoạt danh lợi, tiền tài. (ảnh minh họa)

Loại người này luôn lợi dụng niềm tin và xem nhẹ lòng tốt của người khác. Với họ đó chỉ bàn đạp để chiếm đoạt danh lợi, tiền tài. (ảnh minh họa)

Con người có thể quên nhiều chuyện, nhưng ân nghĩa bắt buộc phải ghi nhớ. Đừng bao giờ để lòng tốt của mình khiến người khác nghĩ đó là bổn phận. Ở đời làm ơn mắc oán rất là nhiều. Nếu bạn cứu một tay sát thủ, hắn có thể quay lại giết chính bạn và hàng trăm người khác. Nếu bạn bao dung cho một kẻ lừa đảo, hắn có thể không biết lỗi, thậm chí còn có ý định chiếm đoạt tài sản của bạn.

Kiểu người luôn nói xấu sau lưng

Nói xấu sau lưng chính là hành động của kẻ tiểu nhân, lúc nào sân si, ganh tỵ với thành quả của người khác. Khi thấy ai đó hơn mình sẽ thấp thỏm, ăn ngủ không yên. Nếu không xầm xì to nhỏ sau lưng, gán ghét cho người ta những tiêu cực, lòng chẳng thể thỏa mãn.

Người quân tử luôn biết phân biệt đúng sai, lúc nào nên nói, lúc nào không. (ảnh minh họa)

Người quân tử luôn biết phân biệt đúng sai, lúc nào nên nói, lúc nào không. (ảnh minh họa)

Với họ một cô gái ăn mặc đồ đắt tiền sẽ bị xem là kẻ ăn bám đại gia. Một chàng trai giàu có sẽ trở thành kẻ làm việc không có đạo đức. Một đứa trẻ thông minh sẽ được cho là chạy theo thành tích. Họ quan niệm, ngoài mình ra, chẳng có ai xứng đáng được hưởng cuộc sống tốt đẹp.

Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nếu con người chịu quay đầu, sẽ trở về với chính đạo. (ảnh minh họa)

Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nếu con người chịu quay đầu, sẽ trở về với chính đạo. (ảnh minh họa)

Người quân tử luôn biết phân biệt đúng sai, lúc nào nên nói, lúc nào không. Nếu không vừa ý sẽ nói thẳng để đối phương tiếp thu và sửa chữa. Chỉ có kẻ tiểu nhân lúc nào ngồi lê đôi mách, đặt điệu hạ bệ người khác. Họ có thể nói xấu bất cứ ai, thậm chí ngay cả ân nhân của mình.

Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nếu con người chịu quay đầu, sẽ trở về với chính đạo. Tuy nhiên, lòng tốt nên được đặt đúng chỗ. Đôi khi sự lạnh lùng sẽ là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những người có lòng dạ bất lương.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link