2 thanh niên trộm chó “thất thủ” trước bà lão U60

( PHUNUTODAY ) - Nghi đối tượng bắt trộm chó, bà Nguyên liền tri hô mọi người, đồng thời lao ra đuổi đánh tên trộm.

Ngày 6/9, công an huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng có hành vi bắt trộm chó của người dân xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào sáng 4/9, bà Đặng Thị Nguyên (SN 1960, ở khu 6, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ) dậy sớm đồ xôi để bán thì phát hiện hai đối tượng đang bắt trộm chó. Ngay lập tức, bà Nguyên tri hô mọi người đến giúp đồng thời lao ra đuổi đánh tên trộm. Đối tượng bị quần chúng nhân dân bắt giữ là Hoàng Duy Long (SN 1988 trú tại khu 5, xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Long khai nhận đã cùng Trần Văn Dũng (SN 1974, trú ở xóm Gò Tre, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đi bắt trộm chó. Chiều ngày 4/9, công an đã triệu tập đối tượng Dũng.

cau-tac phunutoday.vn

 Đối tượng Dũng

Khai báo tại cơ quan công an, cả hai khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi, Long cùng Dũng đi xe máy đảo một vòng qua nhà dân tại một số huyện lân cận để bắt trộm chó. Thấy con chó nhà bà Nguyên đứng ngoài đường, cả hai quay xe lại.

Long ngồi sau dùng súng điện bắn gục con chó tại chỗ rồi nhanh chóng nhảy xuống ôm con vật leo lên xe hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, trước sự chống trả quyết liệt của bà Nguyên và sự truy đuổi gắt gao của người dân, Long đã bị bắt giữ.

cau-tac1 phunutoday.vn

Đối tượng Long 

Tại cơ quan công an, danh tính 2 đối tượng được xác định là Hoàng Duy Long (SN 1988, ở khu 5 xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), và Dũng (ở xóm Gò Tre, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn). Cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi bắt trộm chó.

Cơ quan công an đã thu giữ được 1 bao tải, một khẩu súng bắn điện, 1 bình ắc quy để kích điện, 1 xe máy và 2 con chó có tổng trọng lượng 29kg.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link