3 câu nói chứng tỏ trẻ đang vô cùng tự ti, cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 3 câu nói chứng tỏ trẻ đang vô cùng tự ti, cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm để dạy con nên người.

1. “Con không làm được”

Nhiều cha mẹ thường xem thường năng lực làm việc của trẻ. Và trẻ nhỏ thực ra rất nhạy cảm, nếu lớn lên trong hoàn cảnh đó, chúng sẽ mang tâm lý tự ti sâu sắc, giảm dũng khí để đối mặt, va chạm với thế giới bên ngoài. Theo thời gian, nếu ai đó nhờ trẻ làm gì, trẻ thường nói: “Con không làm được”. Đây là dấu hiệu thể hiện sự nhút nhát, e dè sâu sắc từ nội tâm của trẻ.

cachdaytienganhchotrelop13

2. “Con sợ con sẽ trả lời sai”

Khi đi học, nhiều trẻ nhỏ thường rơi vào tình huống, biết rõ đáp án nhưng không dám đứng lên phát biểu, trả lời. Thậm chí khi được hỏi đến, trẻ thường nói: “Con sợ con sẽ trả lời sai”. Câu nói này đã thể hiện sự tự ti, trốn tránh và khép kín của con.

93358699_2551686291762347_1590480347382939648_n

3. “Con là giỏi nhất”

Một trong những điều khó chịu nhất của trẻ nhỏ chính là bị mang ra so sánh. Trẻ sẽ nghĩ rằng, trong mắt cha mẹ mình rất kém cỏi, luôn thua kém người khác, dù cố gắng ra sao cũng không được thừa nhận. Vì vậy, khi trẻ bị so sánh, thường lớn tiếng khẳng định: “Con là giỏi nhất”. Bố mẹ thường nghĩ con nói câu đó là do con tự tin, nhưng thực ra trẻ đang khá tự ti, và tìm cách che giấu.

Cha mẹ cần làm gì để khơi dậy sự tự tin trong trẻ:

- Cha mẹ hãy trở thành hình mẫu tốt, tự tin để con trẻ noi theo. 

- Tâm sự, gần gũi với con nhiều hơn, để biết được những khúc mắc của con, giúp con mạnh dạn hơn trong giao tiếp

- Khuyến khích con mạnh dạn nói lên chính kiến của mình

- Nêu những tấm gương điển hình cho con học hỏi, nhưng tuyệt đối không so sánh con với họ.

- Tôn trọng quyết định của trẻ, hãy dạy con cách tự tin, chủ động trong cuộc sống.

- Luôn là cổ động viên nhiệt thành của con, không gièm pha khích bạc.

- Dạy con tính kỷ luật, khen ngợi những nỗ lực của con.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link