3 đặc điểm ngoại hình bất ngờ tiết lộ trẻ thông minh, may mắn

( PHUNUTODAY ) - Từ lâu, trí thông minh của trẻ luôn là chủ đề được nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố di truyền và môi trường giáo dục, một số đặc điểm ngoại hình cũng có thể phần nào hé lộ tiềm năng trí tuệ của bé.

Vầng trán cao và đầy đặn

Não bộ con người được cấu thành từ ba phần chính: Đại não chiếm chủ yếu với 80% khối lượng, thân não và tiểu não, với vùng trước trán là trung tâm điều hành cơ bản.

Vùng vỏ não nằm ngay sau trán và trên mắt, đóng vai trò điều khiển các quá trình tư duy, chú ý, quyết định và hành vi. Đây cũng chính là nơi kiểm soát khả năng học hỏi và sức mạnh của trí tưởng tượng.

Giáo sư Saborsky, chuyên gia về sinh học thần kinh tại Đại học Stanford, nhấn mạnh rằng chức năng cốt lõi của vỏ não trước trán là hỗ trợ con người trong việc đương đầu với các sự lựa chọn khó khăn. Đối với trẻ em, nó giúp trẻ vượt qua sự chần chừ, thúc đẩy hành động tức thời hoặc khích lệ trẻ dành thời gian cho việc học hơn là chơi.

Vùng vỏ não nằm ngay sau trán và trên mắt, đóng vai trò điều khiển các quá trình tư duy, chú ý, quyết định và hành vi

Vùng vỏ não nằm ngay sau trán và trên mắt, đóng vai trò điều khiển các quá trình tư duy, chú ý, quyết định và hành vi

Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia đã chỉ ra rằng sự phát triển của vỏ não trước trán có ảnh hưởng đến chỉ số thông minh (IQ). Trán đầy đặn có thể là biểu hiện của vùng não này phát triển mạnh mẽ, gắn liền với chỉ số IQ cao và các khả năng vượt trội như ra quyết định, tự lập, học hỏi và hiểu biết về cảm xúc.

Dù vậy, điều quan trọng là không nên quá lo lắng nếu trán của trẻ không phải lúc nào cũng đầy đặn, bởi vỏ não trước trán có đỉnh phát triển từ 12 đến 14 tuổi và mất tới 20 năm để phát triển đầy đủ.

Trẻ thích cười

Người ta thường nói rằng trẻ em hay cười mang lại may mắn và điều này không phải không có cơ sở. Trẻ em hay cười thường có thái độ lạc quan và tích cực, giúp chúng đối mặt và vượt qua thách thức dễ dàng hơn. Đây là một phần của quy luật sống được nhiều người công nhận.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý thần kinh đã chỉ ra một mối liên hệ giữa nụ cười và trí thông minh ở trẻ em. Khi trẻ cười, não bộ kích thích hạch hạnh nhân, từ đó tăng cường tiết dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong hệ thống khen thưởng của não.

Người ta thường nói rằng trẻ em hay cười mang lại may mắn

Người ta thường nói rằng trẻ em hay cười mang lại may mắn

Dopamine không chỉ giúp điều chỉnh hoạt động vận động, hành vi lựa chọn và củng cố quá trình học tập, mà còn mang lại cảm giác thoải mái, đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa các tế bào thần kinh, hình thành nên các khớp thần kinh mới trong não.

Hơn nữa, dopamine cũng có vai trò trong việc kích thích các vùng não khác nhau, đặc biệt là vùng hải mã, nơi sản sinh ra sóng theta giúp cải thiện khả năng ghi nhớ. Kết quả là, trẻ thích cười thường có trí nhớ tốt hơn, sự chú ý cao độ, động lực lớn và khả năng thể chất vượt trội.

Do đó, có một quan niệm trong giới khoa học rằng "nụ cười nuôi dưỡng trí não". Trẻ em thường xuyên cười không chỉ là biểu hiện của hạnh phúc mà còn là dấu hiệu của một bộ não phát triển mạnh mẽ, mở ra lợi thế lớn về trí thông minh cho tương lai của chúng.

Ánh mắt tinh anh

Cổ nhân từng quan niệm rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và đến nay, ánh mắt vẫn thường được dùng để đánh giá con người. Một đôi mắt sáng và linh hoạt không chỉ phản ánh sự thông minh mà còn chứa đựng phẩm chất và tính cách của một người.

Khi nhìn vào trẻ em, đôi mắt không chỉ là bộ phận thị giác, mà còn là cầu nối quan trọng với thế giới bên ngoài. Khoa học đã chứng minh rằng khoảng 80% thông tin mà não bộ tiếp nhận đến từ thị giác, đặc biệt qua "thùy chẩm" - trung tâm thị giác của não. Đôi mắt như một bộ lọc hiện đại, cung cấp thông tin cần thiết và chính xác cho não bộ.

Do đó, trẻ có đôi mắt sáng và linh hoạt thường có khả năng thị giác ưu việt, đáp ứng nhanh nhạy và nhận thức sâu sắc về môi trường xung quanh mình. Điều này không chỉ phản ánh khả năng thị giác mạnh mẽ mà còn cho thấy sự phát triển tốt của não bộ.

Trẻ có đôi mắt sáng và linh hoạt thường có khả năng thị giác ưu việt

Trẻ có đôi mắt sáng và linh hoạt thường có khả năng thị giác ưu việt

Thực tế, mối liên hệ giữa đôi mắt và não bộ là một phần của quá trình phát triển tổng hợp, nơi mà sự phát triển của trí não và khả năng thị giác tương trợ lẫn nhau. Một đôi mắt sáng và nhanh nhẹn không chỉ là biểu hiện của sự phát triển thể chất mà còn là dấu hiệu của một bộ não phát triển toàn diện, mang lại lợi thế trong việc nâng cao trí thông minh.

Trong quá trình nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, việc tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc và tương tác với thế giới xung quanh chính là cách thức để kích thích não bộ phát triển. Điều này không chỉ giới hạn ở đôi mắt mà còn bao gồm cách chúng ta nuôi dưỡng và phản ứng với các biểu hiện khác của trẻ như nụ cười hay biểu cảm khuôn mặt. Khuyến khích sự phát triển này từ sớm sẽ giúp trẻ có một nền tảng vững chắc cho trí não trong tương lai.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link