3 loại hoa 4 loại quả để trên bàn thờ là mất lộc, ngày Rằm mùng 1 gia chủ nhớ mà tránh

( PHUNUTODAY ) - Hoa quả dâng lên thắp hương trên bàn thờ là biểu trưng cho lòng thành kính hướng đến bề trên, vì thế việc lựa chọn không thể tùy tiện.

Hoa quả dâng lên thắp hương trên bàn thờ là biểu trưng cho lòng thành kính hướng đến bề trên, vì thế việc lựa chọn không thể tùy tiện.

Hoa tươi và trái cây là những lễ vật không thể thiếu trong truyền thống thờ cúng của người Việt Nam để tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên, thần linh.

Nhiều người nói rằng, hoa quả tượng trưng cho lòng thành của gia chủ, điều kiện có bao nhiêu cúng bấy nhiêu. Tuy vậy, không phải bất cứ loại quả nào cũng có thể đặt lên bàn thờ. Thông thường người Việt Nam thường cúng theo mâm ngũ quả và kèm thêm loại trái cây khác. Song gia chủ cần tránh những loại hoa quả dưới đây.

3 loại hoa cần tránh

Các loại hoa sáp, hoa lụa, hoa nhựa đều không được dùng để đặt lên ban thờ. Thờ cúng cốt yếu ở sự thành tâm, ban thờ cần sinh khí, vì vậy, nếu bạn bày hoa giả, hoa lụa, hoa sáp thì không tốt. Ban thờ cần sinh khí, nếu bạn đặt hoa giả thì thiếu sự thành tâm, sau đó là thiếu sức sống của hoa lá, cây cỏ.

Hoa giả

Các loại hoa sáp, hoa lụa, hoa nhựa đều không được dùng để đặt lên ban thờ. Thờ cúng cốt yếu ở sự thành tâm, ban thờ cần sinh khí, vì vậy, nếu bạn bày hoa giả, hoa lụa, hoa sáp thì không tốt. Ban thờ cần sinh khí, nếu bạn đặt hoa giả thì thiếu sự thành tâm, sau đó là thiếu sức sống của hoa lá, cây cỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh khí của ban thờ.

Empty

Hoa ly

Nhiều người không thờ hoa ly vì quan niệm ly là ly tán, chia ly. Nhưng một số chuyên gia Phong thủy thì cho rằng mùi của hoa ly rất nặng, dễ lôi cuốn côn trùng đến ban thờ. Mặt khác, nếu nhà bạn chật mà đặt hoa ly trên ban thờ sẽ khiến không gian trở nên ngột ngạt.

Cúc vạn thọ

Bạn cần phân biệt cúc vạn thọ với cúc vàng để thờ cúc. Cúc vạn thọ chỉ dùng để trang trí. Khi ngửi gần, mùi cúc vạn thọ rất hôi. Phong thủy coi mùi hôi, mùi hắc là uế khí, uế trường. Đặt cúc vạn thọ ở nơi thờ cúng sẽ làm giảm đi trường khí cát lợi cho ban thờ.

Empty

Nên lưu ý lựa chọn kích cỡ bình hòa vừa phải, phù hợp với diện tích và cách bài trí phòng khách để tránh gây mất thẩm mỹ, vướng víu.

4 loại quả không nên thắp hương

Hoa quả chín nẫu

Một trong các lưu ý đầu tiên khi chọn hoa quả thắp hương là tránh những quả chín nẫu hoặc quả có tốc độ chín nhanh như chuối và đu đủ… Vì khi bày trong thời gian dài và dưới tác động nhiệt của hương, quả sẽ rất nhanh hỏng, thu hút ruồi muỗi, bọ tới làm ổ khiến ô uế và mất đi sự nghiêm trang nơi thờ cúng.

Khi chọn hoa quả để thắp hương, gia chủ nên chọn những quả có độ chín vừa phải hoặc có thể trưng được lâu.

Những loại quả mọc sát đất

Quả mọc sát đất cũng nằm trong danh sách những loại quả không nên thắp hương lên bàn thờ. Có nhiều người quan niệm rằng loại trái cây này thường dễ bị nhiễm ô uế, tạp khí dưới mặt đất, làm mất đi sự nghiêm trang nơi thờ cúng.

qua-nen-tranh

Quả có mùi hương quá nồng nặc

Ngoài việc để ý đến hình thái bên ngoài thì bạn còn phải tránh các quả có mùi quá nồng, dễ lưu hương như sầu riêng, mít,… Chúng có thể làm át đi mùi của các loại hoa quả khác.

Để khu vực thờ cúng lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, bạn bên chọn những loại trái cây có mùi hương nhẹ nhàng. Tránh chọn các loại quả có mùi quá nặng dù người quá cố có thích ăn hay không.

Quả có gai nhọn, vỏ xù xì

Nhiều gia đình nghĩ rằng mùa nào thức đó hoặc người nhà thích ăn loại quả nào thì thắp hương loại quả đó. Tuy nhiên, bạn không nên lựa chọn những loại quả có gai nhọn đặt trên bàn thờ, đặc biệt trong ngày rằm hoặc mùng Một.

Bởi theo quan niệm phong thủy, dùng những loại quả có gai nhọn để thắp hương có thể sẽ làm ảnh hưởng đến gia đạo, sự bình an của các thành viên trong gia đình.

 

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Theo:  xevathethao.vn copy link