Nhà gần nghĩa trang hoặc khu vực u ám, tối tăm
Theo quan niệm phong thủy Á Đông, nghĩa trang là nơi tập trung năng lượng âm cực mạnh. Khi nhà ở quá gần nghĩa trang, mộ phần, bệnh viện chứa nhiều tử khí hoặc khu đất hoang lâu năm không ai qua lại, năng lượng dương của người sống sẽ bị lấn át hoàn toàn. Hậu quả là gia chủ thường xuyên cảm thấy bất an, lo lắng vô cớ, tinh thần uể oải, dễ rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ. Sức khỏe cũng giảm sút không rõ lý do, đặc biệt các bệnh liên quan đến xương khớp, hô hấp và hệ miễn dịch.
Về mặt thực tế, những căn nhà này thường có giá rẻ hơn thị trường 20-40%, nhưng rất khó bán lại hoặc cho thuê với giá tốt. Người giàu và những người có hiểu biết phong thủy hầu như tuyệt đối tránh xa, chỉ còn lại đối tượng mua vì “rẻ là được”. Kết quả là sau vài năm, giá trị bất động sản gần như không tăng, thậm chí còn giảm thêm do tâm lý thị trường.
Nhà nằm dưới chân dốc hoặc cuối đường cụt
Vị trí này bị gọi là “tụ thủy, tụ sát”. Mưa lớn là nước từ trên cao ào xuống gây ngập lụt, ẩm mốc triền miên. Về phong thủy, dòng khí tốt (sinh khí) không thể lưu thông mà bị chặn cứng hoặc dồn nén ngược lại, tạo thành “ác sát”. Gia đạo dễ gặp thị phi, công việc trắc trở, tài lộc thất thoát dần.
Thực tế, nhà ở vị trí này thường xuyên phải sửa chữa nền móng, chống thấm, tường bị rêu mốc, đồ đạc nhanh hỏng. Chi phí bảo trì cao bất thường khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”. Người có điều kiện kinh tế thường chọn đất trên cao, thoáng đãng, tránh xa hoàn toàn các vị trí thấp trũng hoặc cuối đường cụt.
Nhà trong khu dân cư thưa thớt, hoang vắng
Dù giá rẻ hấp dẫn nhưng khu dân cư ít người thường đi kèm hạ tầng yếu kém: trường học xa và chất lượng thấp, bệnh viện nhỏ hoặc không có, siêu thị tiện lợi hiếm, đường xá chưa hoàn thiện. Khi con cái đến tuổi đi học hoặc gia đình có người bệnh, mới thấy bất tiện đến mức nào.
Hơn nữa, an ninh ở những khu này thường kém, trộm cướp dễ xảy ra, tiếng ồn từ xe container hoặc công trường gần đó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và sức khỏe. Sau vài năm, giá nhà không những không tăng mà còn giảm thêm vì không ai muốn mua lại. Đây là kiểu đầu tư “nhìn rẻ mà đắt” điển hình.
Nhà bị chắn ánh sáng mặt trời hoặc phạm “xung sát” phía trước
Một ngôi nhà lý tưởng phải đón được ánh sáng tự nhiên ít nhất 4-6 tiếng/ngày. Nếu phía trước bị tòa nhà cao tầng, cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cột điện cao thế hoặc góc tường nhọn của nhà bên “đâm thẳng” vào cửa chính, đều thuộc dạng hung sát nặng.
Cây cổ thụ che khuất: âm khí nặng, dễ gặp chuyện ma quái, tinh thần bất an.Cột điện, trạm biến áp trước nhà: từ trường mạnh ảnh hưởng thần kinh, dễ đau đầu, mất ngủ. Đường lớn đâm thẳng (thương sát): vận khí bị cắt đứt, công việc dễ gặp tiểu nhân, tai nạn giao thông tiềm ẩn.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo