4 nguyên tắc "vàng" khi chăm sóc vùng da mắt tránh lão hóa, nếp nhăn ghé thăm

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta đều cần bôi kem chống nắng cho vùng da này và nhất định không được bỏ quên cả đuôi mắt và mí mắt.

Chăm sóc da vùng mắt quan trọng không kém gì các vùng da khác. Da vùng mắt là vùng da thường xuyên bị bỏ quên trong quá trình skincare và dẫn đến tình trạng lão hóa xuất hiện sớm, mắt có quầng thâm, nếp nhăn hay bọng mắt. 

duong-da-vung-mat

Bạn cần có sự chăm sóc đặc biệt đối với vùng da xung quanh mắt để vừa có làn da sáng đẹp và vừa có thể ngăn chặn được các tác hại không mong muốn từ quá trình lão hóa. Tuy nhiên bạn cần phải hình thành cho mình thói quen chăm sóc dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau:

1. Không dụi mắt

Khi dụi mắt sẽ tạo nên áp lực cộng với việc làn da bị co kéo. Làn da nhạy cảm quanh mắt có thể bị chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Chỉ một hành động đơn giản, bình thường vậy thôi mà có thể khiến bạn già nhanh hơn vậy nên hãy bỏ thói quen này ngay nhé. 

cham-soc-da-vung-mat

2. Tẩy da chết một cách nhẹ nhàng

Da của chúng ta hàng ngày đều tiếp xúc với rất nhiều bụi bẩnviệc chỉ rửa mặt chắc chắn không thể làm sạch sâu được. Chúng ta cần phải tẩy da chết thường xuyên để loại bỏ hết tết bào chết của da cũng như những chất bẩn còn bám lại. Tẩy da chết sẽ kích thích da tái tạo, giúp da căng mịn nhưng việc tẩy quá mạnh lại mang tác dụng ngược khiến da chảy xệ nhanh hơn. Đặc biệt nên tránh dùng loại tẩy da chết dạng hạtvì có thể làm da bị bào mòn, dễ tổn thương hơn.

3. Dưỡng ẩm đều đặn

Da khô sẽ dẫn đến nhiều tình trạng nhưu nếp nhăn xuất hiện hoặc da bị chảy xệ. Đó là lý do bổ úng độ ẩm cần thiết cho vùng da quanh mắt là điều vô cùng cần thiết. Chỉ cần sử dụng loại kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da và có thêm các thành phần chống lão hóa như peptide hay retinol chắc chắn da sẽ luôn khỏe mạnh.

Empty

4. Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời

Ánh nắng tiếp xúc với da thường xuyên, có thể phá hủy collagen hoặc làm da bị trùng nhão nhanh. Nhất là vùng da nhạy cảm quanh mắt thì càng cần được bảo vệ vì nó có thể là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng bởi ánh nắng.

Chúng ta đều cần bôi kem chống nắng cho vùng da này và nhất định không được bỏ quên cả đuôi mắt và mí mắt. Để tránh cả những tác động tiêu cực đến thị lực thì chúng ta nên cần thêm một chiếc kính râm để bảo vệ một cách tốt nhất.

Vùng da mắt có tỷ lệ mất nước biểu bì khá cao, vì lẽ đó da dễ bị kích ứng và bị khô. Đối với những loại da quá mỏng, các mạch máu bên dưới dễ dàng bị nhận thấy và chuyển dần sang xám xanh. Chưa kể vùng da quanh mắt là vùng có thể tố cáo độ lão hóa của chúng ta, vậy nên hãy cố gắng ngăn chặn tình trạng này bằng những biện pháp đơn giản để giúp chúng ta luôn có vẻ ngoài tự tin, tươi trẻ.

Theo:  xevathethao.vn copy link