5 nhóm người nên hạn chế ăn đậu phụ

17:41, Thứ ba 30/06/2026

( PHUNUTODAY ) - Đậu phụ là món ăn phổ biến trong mâm cơm gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng thích hợp để ăn.

Đậu phụ là thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm gia đình. Đậu phụ dễ ăn, giàu đạm thực vật, dễ chế biến và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều đậu phụ. Có một số nhóm người nếu ăn vào sẽ càng gây hại. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn đậu phụ để đảm bảo sức khỏe.

Người mắc bệnh thận nên ăn đậu phụ có kiểm soát

Đậu phụ là thực phẩm có chứa lượng protein thực vật khá cao. Với người có chức năng thận suy giảm, việc nạp quá nhiều đạm cùng lúc hoặc trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng cho thận trong quá trình lọc và đào thải chất cặn. Ngoài ra, đậu phụ còn chứa một số khoáng chất có thể tích tụ nếu thận hoạt động kém. Do đó, khi bị bệnh về thận, người bệnh nên hạn chế ăn đậu phụ, chế độ ăn cũng cần được kiểm soát chặt chẽ.

Người bị gout cần hạn chế đậu phụ

Đậu phụ được làm từ đậu nành – thực phẩm có chứa purin. Nếu bạn ăn với lượng nhiều, purin chuyển hóa thành axit uric, làm tăng nguy cơ bùng phát cơn gout, khớp sưng đỏ, đau đớn vô cùng. Nếu ăn nhiều đậu phụ, người bệnh có thể gặp tình trạng sưng đau khớp, khó chịu hơn, bệnh tình chuyển nặng. Do đó, nên kiểm soát lượng ăn và tránh dùng thường xuyên khi bệnh đang tiến triển.

5 nhóm người nên hạn chế ăn đậu phụ
5 nhóm người nên hạn chế ăn đậu phụ

Người có vấn đề về tuyến giáp nên cân nhắc

Những người có vấn đề về tuyến giáp cũng nên thận trọng khi ăn đậu phụ. Đậu nành trong đậu phụ có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ i-ốt – yếu tố quan trọng cho hoạt động của tuyến giáp. Đối với những người bị suy giáp hoặc các rối loạn tuyến giáp, nếu ăn đậu phụ nhiều sẽ khiến bệnh tình khó kiểm soát. Vì vậy, cần ăn với lượng hợp lý và không nên lạm dụng.

Người bị rối loạn tiêu hóa không nên ăn nhiều

Đậu phụ là thực phẩm có tính mát và chứa một số hợp chất khó tiêu đối với người có hệ tiêu hóa yếu. Nếu ăn quá nhiều, có thể gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí tiêu chảy. Những người thường xuyên bị đau bụng, tiêu hóa kém nên hạn chế và chỉ ăn với lượng nhỏ để tránh gây khó chịu.

Người thiếu canxi hoặc có nguy cơ sỏi thận cần lưu ý

Một số loại đậu phụ được chế biến với chất kết tủa chứa canxi hoặc magiê. Nếu ăn quá nhiều có thể gây mất cân bằng khoáng chất, thậm chí làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người có cơ địa nhạy cảm. Do đó, cần kiểm soát khẩu phần và kết hợp chế độ ăn uống đa dạng để đảm bảo dinh dưỡng.

Tóm lại, đậu phụ là thực phẩm tốt nhưng không nên lạm dụng, đặc biệt với các nhóm người kể trên. Ăn uống hợp lý, cân đối và phù hợp với tình trạng sức khỏe sẽ giúp bạn tận dụng được lợi ích của đậu phụ mà không gây hại cho cơ thể.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Thuỵ
Từ khóa: đậu phụ