5 quy tắc thời trang bền vững theo các mùa, chỉ cần đơn giản thôi cũng dư sức mặc đẹp

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 5 quy tắc thời trang bạn nên thuộc lòng để tiết kiệm được nhiều thời gian, tiền bạc lẫn công sức cho việc mặc đẹp.

Nhiều cô nàng thường tốn một khoản tiền không nhỏ để sắm được những item thời thượng nhất, sang chảnh nhất. Nhưng thực tế có những món đồ khá đơn giản nhưng dư sức mang đến cho bạn vẻ ngoài thanh lịch, sang chảnh và tiết kiệm tiền bạc. Dưới đây là 5 quy tắc thời trang bạn nên thuộc nằm lòng để tiết kiệm được nhiều thời gian, tiền bạc lẫn công sức cho việc mặc đẹp.

1. Đừng chạy theo xu hướng

Mỗi mùa mốt đi qua thì đồng nghĩa với việc chiếc quần thời thượng bạn vừa mua vào mùa trước thì nay đã trở nên lỗi mốt, kém đẹp. Do đó, bạn nên để dành tiền bạc mua sắm những item cơ bản, thiết kế tối giản như quần jeans dáng ống đứng, không cách điệu cầu kỳ; sơ mi trắng có thiết kế vừa vặn…

Bạn cũng đừng chạy theo một cách không kiểm soát với những dịp sale cuối mùa bởi lẽ đây chính là thời điểm các shop quần áo "xả" những món hàng hết mốt. Tuy có giá rẻ nhưng những món hàng này thường không còn hợp mốt trong mùa tới, khó có cơ hội tái sử dụng nhiều lần. 

1

2. Tránh những món đồ oversized

Bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi sắm 1 món đồ có thiết kế oversized. Những món đồ có phom dáng rộng như vậy sẽ tạo cảm giác cá tính, phá cách nhưng đồng thời cũng che giấu đường cong; ngoài ra, nếu mix đồ không khéo sẽ xuề xòa. Khi đi mua sắm, bạn vẫn nên tập trung vào những item có phom dáng vừa vặn với số đo của bản thân.

3. Chọn giày có thiết kế cơ bản

Một đôi giày có thiết kế cơ bản như sandal quai ngang, giày cao gót màu nude, boots da, giày thể thao trơn màu… luôn rất dễ tính trong khoản lên đồ. Những đôi giày càng được khen là sành điệu, độc đáo, cá tính thì lại càng nhanh chóng bị xếp xó. Thậm chí, nhiều trường hợp bạn chưa kịp xỏ chân vào mấy lần thì chúng đã bị thị trường đào thải rồi, cho nên chỉ nên sắm nhưng đôi giày cơ bản và quen thuộc. 

4. Sử dụng phụ kiện vừa phải

Đừng quá lạm dụng phụ kiện nếu không muốn biến mình thành tủ treo trang sức di động. Việc lạm dụng phụ kiện sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên lôm côm, thiếu điểm nhấn, rối mắt. Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng 2 – 3 món phụ kiện để nhấn nhá cho toàn bộ tổng thể mà thôi.

2

5. Đầu tư vào 1 chiếc áo khoác "ruột"

Nếu được chọn đâu là item đáng để bạn đầu tư nhất thì câu trả lời chính là 1 chiếc áo khoác. Một chiếc blazer được cắt may tinh tế, chất vải ổn áp sẽ có phom dáng chuẩn chỉnh, vừa vặn tôn lên vóc dáng và giúp vẻ ngoài của bạn trông sang chảnh hơn đáng kể. Bạn nên chọn những mẫu áo có màu sắc cơ bản như đen, trắng, xám, be… để có thể dễ dàng mix&match với các món đồ khác nhau. 

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link