6 loại giày khắc phục nhược điểm của chân giúp bạn có được phong cách sành điệu

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là tuyệt chiêu chọn 6 loại giày giúp chân bạn luôn thon gọn, 'nịnh dáng' hơn rất nhiều.

Nhiều bạn gái có thân hình vừa vặn, vóc dáng cân đối nhưng lại sở hữu đôi bàn chân khá to so với tỷ lệ cơ thể khiên đôi khi chọn sai giày dép làm người khác chú ý đến "đặc biệt" của mình. Trong trường hợp này, hãy tham khảo 5 bí quyết chọn giày dép dưới đây để không còn bị ám ảnh bởi những nỗi lo vô hình như vậy.

Giày gót chunky

Giày có dây buộc ngang mắt cá chân không phù hợp với những cô nàng có đôi chân mũm mĩm. Với ai i có chiều cao khiêm tốn hoặc có đôi chân ngắn nên tránh kiểu giày này. Khi đi chúng, bạn sẽ chỉ khiến bắp chân của mình trông to hơn. Thay vào đó những đôi gót chunky sẽ tôn dáng hơn nhiều đối với những cô gái có đôi chân to. Để làm cho dáng người trông mảnh mai hơn, bạn nên đi giày cao gót dày hơn ở phần đế và mỏng dần về phía dưới.

Empty

Giày gót nhọn

Những đôi giày bệt có dây buộc sẽ tạo điểm nhấn xấu, khiến mọi người chú ý đến đôi chân to nhiều hơn. Bạn có thể thay những đôi giày bệt buộc dây bằng giày cao gót nhọn nếu muốn trông cao hơn, chân trông thon gọn hơn. Gót càng mỏng, trông bạn càng hấp dẫn, nhưng chúng cũng có thể kém thoải mái hơn. Đặc biệt giày gót nhọn cũng dễ mix đồ hơn so với các loại khác, nhất là đối với chị em công sở. 

Empty

Boot mix cùng màu với quần

Nhìn bề ngoài, boot bệt sẽ khiến chân bạn trông ngắn hơn, vì vậy bạn nên cẩn thận khi kết hợp kiểu giày này. Bạn nên sử dụng boot có cùng màu sắc với quần.

Empty

Giày mix cùng tất cổ thấp

Khi mix giày với tất, bạn không nên chọn những đôi tất cao đến bắp chân vì nếu bắp chân to thì khá bất lợi, khiến bạn bị lộ nhược điểm này. Do đó, nếu bạn muốn cải thiện bắp chân của mình, hãy chọn những đôi tất ôm sát cổ chân để “đánh lừa” thị giác và giúp đôi chân thon thả hơn.

Empty

Giày mũi nhọn

Với những cô nàng có bắp chân to, hãy cân nhắc đến những kiểu đầu tròn khi đi giày, vì kiểu giày này sẽ khiến chân bạn trông quá khổ hơn, ngắn hơn. Nhưng các đôi giày có phần mũi nhọn và phần thân mảnh mai để tạo ảo giác về đôi chân thon gọn hơn.

Empty

Xăng đan đế xuồng

Bạn nên chọn loại giày đế xuồng từ 5 – 10 phân như vậy sẽ không khiến đôi chân trở nên thô kệch. Xăng đan đế xuồng sẽ khiến những đôi chân “cò hương” nhưng lại giúp những đôi chân không mấy thon gọn trở nên hài hòa và quyến rũ hơn.

Empty
Theo:  khoevadep.com.vn copy link