7 người tử vong khi chạy thận: 130 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Nội hiện ra sao?

( PHUNUTODAY ) - Hiện 130 bệnh nhân chạy thận đang được điều trị ổn định tại Hà Nội. Họ rất mừng khi được tiếp tục chạy thận sau sự cố y khoa.

Liên quan đến tình hình của các bệnh nhân chạy thận sau sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Zing dẫn lời ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - cho hay, gần 130 bệnh nhân chạy thận định kỳ tại bệnh viện đang được điều trị ổn định tại Hà Nội.

Ông Dương cho biết thêm từ ngày 30/5, hàng ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đều có xe đưa bệnh nhân chạy thận định kỳ xuống các bệnh viện ở Hà Nội.

chaythan

Bệnh viện Bạch Mai đang cấp cứu điều trị cho bệnh nhân trong sự cố y khoa khi đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN 

“Bệnh nhân nào nội trú thì ở lại, bệnh nhân nào khỏe chúng tôi lại chở về. Đây là những người phải chạy định kỳ thận nhân tạo, chúng tôi đã hỗ trợ hết sức để không ảnh hưởng tới việc chữa trị của họ và đang nỗ lực hết mình để bệnh viện sớm trở lại bình thường”, ông Dương cho hay.

Cũng theo Zing, tại Bệnh viện Thận Hà Nội - một trong 4 bệnh viện đang tiếp nhận bệnh nhân chạy thận định kỳ trên Hòa Bình - các bệnh nhân bày tỏ sự yên tâm và vui mừng vì được chạy thận tiếp. Trái ngược hoàn toàn với tâm lý hoang mang cách đây 3 ngày khi nghe tin có 18 bệnh nhân gặp phải sự cố.

Trước đó, sáng 29/5, 18 người đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bất ngờ có dấu hiệu bất thường. 7 người lần lượt tử vong, một người nguy kịch. 10 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định và hiện được điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai.

Trong thời gian chờ kết quả điều tra, các bệnh nhân chạy thận tại tỉnh Hòa Bình tạm thời được các bệnh viện Hà Nội tiếp nhận.

Liên quan đến vụ việc, chiều tối 2-6, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã ký công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành về việc đảm bảo an toàn cho người chạy thận nhân tạo.

Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị trực tiếp thực hiện chạy thận nhân tạo hoặc chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc có chạy thận nhân tạo tuân thủ đúng Hướng dẫn quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo;

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận; các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, rà soát toàn bộ các bước chuẩn bị máy thận nhân tạo, dịch lọc thận, hệ thống xử lý nước, quả lọc thận, dây máu, kim chọc, các loại thuốc chống đông, hộp thuốc chống phản vệ, quy trình vận hành máy, hồ sơ bệnh án và các nội dung liên quan khác đến chạy thận nhân tạo.

giam-doc-benh-vien-da-khoa-hoa-binh-110539

 Ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Trước đó, vào sáng 2/6, trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Trần Đăng Ninh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình cho biết, những sai phạm của ông Trương Quý Dương trước đây đã được thanh tra và có kết luận cụ thể.

Về câu hỏi vì sao ông Trương Quý Dương trước đây có sai phạm nhưng vẫn thăng tiến lên làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Ninh cho biết, trước mắt các cơ quan chức năng đang tập trung giải quyết sự cố y khoa hy hữu khiến 7 người tử vong tại bệnh viện này. Còn những việc thanh tra các sai phạm liên quan đến ông Dương đã xảy ra lâu, đã có kết luận cụ thể đồng thời cũng đã công bố và xử lý.

Ông Ninh cũng cho biết, hiện tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân của vụ việc khiến 7 người tử vong. Bản thân ông Dương cũng đã lên tiếng xin lỗi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khẳng định sau khi xác định nguyên nhân, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

"Còn việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình của ông Dương, tỉnh sẽ xem xét sau khi xác định nguyên nhân tử vong của 7 người sau chạy thận. Vì việc này bổ nhiệm lâu rồi, hiện tỉnh cũng chưa xem xét", ông Ninh nói.

Trước đó, báo chí phản ánh việc Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hoà Bình Trương Quý Dương từng bị kết luận có nhiều sai phạm trong thời gian dài nhưng vẫn không bị xử lý.

Cụ thể khi còn làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, ông Dương bị cán bộ nhân viên tố cáo về việc chi tiêu phung phí bằng tiền công quỹ và có một số hành vi sai trái khác.

Năm 2001, cơ quan thanh tra vào cuộc, kết luận: ông Trương Quý Dương vi phạm chính sách về quản lý kinh tế, làm trái quy định, chi tiêu không đúng mục đích, buộc phải bồi thường công quỹ hơn 48 triệu đồng. Ông Dương bị kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Vài tháng sau, ông Dương lại được điều chuyển lên làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hoà Bình. Được một thời gian ngắn, ông Dương lại bị cán bộ, nhân viên Trung tâm này làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Cuối năm 2004, Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, xác minh theo đơn thư tố cáo, làm rõ một số sai phạm liên quan đến ông Dương.

Sự việc ở Trung tâm chưa được giải quyết xong, ông Dương lại có quyết định cất nhắc lên làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn