Ăn nhãn đừng bỏ hạt, giữ lại làm việc này khiến cả nhà ngạc nhiên

( PHUNUTODAY ) - Hạt nhãn tưởng vứt đi hóa ra có thể làm nên "chuyện lớn".

Thông thường, sau khi ăn nhãn, chúng ta sẽ vứt bỏ phần hạt. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể giữ hạt lại và ươm cho chúng nảy mầm. Như vậy là sẽ có một chậu cây cảnh vô cùng đẹp mắt mà không mất nhiều chi phí, không tốn công chăm sóc, không cần bón phân.

Cây được trồng trong nước rất sạch sẽ, có thể đặt trên bàn nước hoặc bàn làm việc để trang trí.

Đầu tiên, hạt nhãn ăn xong đem rửa sạch rồi ươm chúng ở nơi ẩm ướt (có thể đặt trong hộp có lót khăn giấy, để ở nơi thoáng mát, tưới nước hàng ngày). Chờ cho đến khi hạt nhãn nảy mầm.

trong-nhan-bang-hat-02

Bạn hãy lấy một cốc thủy tinh hoặc cốc nhựa (cốc tủy tinh trong suốt sẽ tạo hiệu ứng đẹp hơn, bạn có thể nhìn thấy rễ cây mọc ra từ từ mỗi ngày). Lấy thanh tre nhỏ có chiều dài bằng đường kính của cốc rồi đan thành hình lưới với kích thước các lỗ nhỏ hơn hạt nhãn (hoặc dùng tấm lưới trồng cây thủy sinh). Đặt tấm lưới đã đan lên miệng cốc đã đổ đầy nước.

Giờ chỉ việc xếp hạt nhãn lên trên tấm lưới. Rễ của hạt nhãn phải chạm nước.

Sau một thời gian, mầm nhãn sẽ phát triển, ra lá non vô cùng đẹp mắt. Vậy là bạn đã có một chậu nhãn bonsai ấn tượng, không mất nhiều công chăm sóc. Chú ý bổ sung nước vào cốc thường xuyên để cây phát triển. Mỗi lần thay nước nên làm sạch cốc đựng để tránh vi khuẩn sinh sôi làm hỏng bộ rễ.

trong-nhan-bang-hat-03

Khi cây nhãn lớn hơn, bạn có thể tỉa bớt để chậu cây không quá chật chội hoặc có thể đem cây trồng vào đất để cây tiếp tục phát triển.

trong-nhan-bang-hat-012

Ngoài nhãn, bạn có thể trồng cây cảnh bằng những loại rau củ quả có sẵn trong nhà như khoai lang bonsai, hành tây, tỏi, hành lá, hạt bơ... Trồng những cây này trong nước vừa sạch vừa có tác dụng trang trí, thanh lọc không khí.

Khoai lang bonsai được khá nhiều người yêu thích vì vừa rẻ lại vừa dễ trồng. Cây có phần thân và lá khá đẹp mắt.

Khoai lang bonsai được khá nhiều người yêu thích vì vừa rẻ lại vừa dễ trồng. Cây có phần thân và lá khá đẹp mắt.

Khoai lang bonsai có thể trồng trong nước hoặc trồng trong chậu đất đều được.

Khoai lang bonsai có thể trồng trong nước hoặc trồng trong chậu đất đều được.

Khi cây khoai lớn, phần lá có thể sử dụng làm... rau trong bữa ăn.

Khi cây khoai lớn, phần lá có thể sử dụng làm... rau trong bữa ăn.

Hạt bơ cũng có thể ươm cho nảy mầm để làm cây cảnh.

Hạt bơ cũng có thể ươm cho nảy mầm để làm cây cảnh.

Hành tây trồng trong cốc nước cũng có thể sử dụng như một loại cây cảnh dùng để trang trí bàn làm việc.

Hành tây trồng trong cốc nước cũng có thể sử dụng như một loại cây cảnh dùng để trang trí bàn làm việc.

trong-nhan-bang-hat-08
Trồng hành lá vừa làm cảnh vừa có cái ăn.

Trồng hành lá vừa làm cảnh vừa có cái ăn.

Theo:  xevathethao.vn copy link