Bật mí cách phối áo blazer thanh lịch theo style Hàn đảm bảo ghi điểm mùa lạnh

( PHUNUTODAY ) - Nếu chưa biết phối áo blazer sao cho đẹp, chị em nên tham khảo ngay những chiêu phối đồ theo phong cách Hàn dưới đây.

Áo blazer là món đồ ''đắt hàng'' nhất mỗi khi thời tiết chuyển lạnh. Với kiểu dáng đơn giản, áo khoác blazer được rất nhiều chị em ưa chuộng. Tuy nhiên, muốn phát huy hết những ưu điểm của kiểu áo này, bạn cần biết cách kết hợp nhuần nhuyễn và tinh tế với các item thời trang khác. 

Empty

Chỉ bằng cách kết hợp tinh tế các màu trung tính như trắng, be, nâu, ghi,... dàn mỹ nữ Hàn vẫn dư sức ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. Chính vì vậy, chị em nên ghim ngay 2 cách phối màu trang phục với áo blazer dưới đây để thăng hạng phong cách.

Empty

Nhắc đến những cách phối đồ đỉnh cao với áo blazer mà bỏ qua chiếc quần vải đen ống rộng thì là một thiếu sót lớn. Điểm cộng khổng lồ cho kiểu quần này chính là phom dáng thanh thoát, mềm mại giúp dáng người của bạn trông mảnh mai hơn. Khi phối với áo blazer, người mặc sẽ ghi trọn điểm tinh tế.

Empty

Nếu áo blazer là món đồ bán chạy nhất vào mùa lạnh, thì chân váy chữ A lại là item chiếm được cảm tình của tất cả cô gái dù là mùa hè hay đông. Khi 2 item này kết hợp với nhau, sẽ giúp bạn có diện mạo tươi trẻ, trang nhã.

Empty

Áo blazer + quần jeans là công thức mà bất kỳ ai cũng nghĩ đến đầu tiên, thế nhưng không phải kiểu quần jeans nào cũng phát huy tốt hiệu quả tôn dáng của chúng. Lựa chọn phù hợp nhất cho công thức này chính là những mẫu jeans ống đứng thoải mái, trẻ trung và năng động.

Empty

Đầm dài phối với áo blazer có thể được coi là công thức diện đồ được giới trẻ Hàn ưa chuộng. Theo đó, chiếc váy sẽ giúp chị em che đi các khuyết điểm trên cơ thể mà vẫn không làm giảm sự mềm mại, nhẹ nhàng đầy nữ tính.

Empty

Nếu thời tiết không quá lạnh, bạn nên làm mới phong cách với chiếc áo blazer cộc tay. Không chỉ thời trang và cá tính, dáng áo này còn khiến bạn trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Nói chung là một phương án ''hack tuổi'' hiệu quả.

Empty

Để vẻ ngoài trông nền nã hơn, bạn có thể kết hợp áo blazer cùng một mẫu đầm chữ A. Ở công thức này đã có sự đơn giản trong kiểu dáng quần áo nên bạn cần tạo điểm nhấn bằng cách phối màu sắc trang phục. Gợi ý tốt nhất chính là lựa chọn các tông sáng màu để kết hợp với nhau.

Phong cách thời trang Hàn Quốc luôn chú trọng vào màu sắc trang phục. Dù không lựa chọn các tông sáng nổi bật, chỉ bằng cách kết hợp tinh tế các màu trung tính như trắng, be, nâu, ghi,... dàn mỹ nữ Hàn vẫn dư sức ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. Chính vì vậy, chị em nên ghim ngay 2 cách phối màu trang phục trên. 

Theo:  xevathethao.vn copy link