Binh lính thời xưa chiến đấu lâu ngày trên chiến trường 'giải tỏa sinh lý' thế nào: Không ngờ thật tàn bạo

16:56, Thứ bảy 08/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Thời gian dài sống và chiến đấu trên chiến trường, các binh lính làm sao để giải tỏa nhu cầu.

Vào thời cổ đại ở Trung Quốc, chiến sự diễn ra liên miên năm này qua năm khác, nam giới tới tuổi trường thành là phải ra chiến trường, họ sống trên chiến trường nhiều hơn ở nhà. Các cuộc hành quân, chinh phạt trường kỳ ảnh hưởng tới mọi mặt trong cuộc sống, trong đó có vấn đề "giải tỏa nhu cầu sinh lý" cho các binh lính.

Vào thời cổ đại ở Trung Quốc, chiến sự diễn ra liên miên năm này qua năm khác

Vào thời cổ đại ở Trung Quốc, chiến sự diễn ra liên miên năm này qua năm khác

Đàn ông nếu không được thỏa mãn nhu cầu "chăn gối" trong một khoảng thời gian dài sẽ dễ căng thẳng, cáu gắt kém tập trung, từ đó ảnh hưởng tới chuyện chinh chiến ngoài chiến trường. Đứng trước vấn đề nan giải này, người ta đã nghĩ ra nhiều cách để đáp ứng nhu cầu của các binh lính. Họ từng nghĩ đến việc cho phép vợ của các tướng sĩ vào thăm nom và chăm sóc cho họ.

Đàn ông nếu không được thỏa mãn nhu cầu

Đàn ông nếu không được thỏa mãn nhu cầu "chăn gối" trong một khoảng thời gian dài sẽ dễ căng thẳng

Tuy nhiên, phương pháp này không khả thi vì phụ nữ Trung Quốc thời xưa vốn bị bó buộc bởi nhiều lễ nghĩa. Họ không quen đi xa và không được phép tiếp xúc với đàn ông lạ. Do đó, có 1 cách được áp dụng nhiều nhất, chính là nuôi "quân kỹ" - những cô gái thuộc tầng lớp thấp được triều đình sắp xếp đi theo các đoàn quân để phục vụ nhu cầu sinh lý cho binh lính.

Phương pháp này tiện lợi nhưng thực sự là nỗi sợ hãi ám ảnh của các cô gái thời đó, nó còn phản ánh sự bất công của xã hội cũ, quan niệm trọng nam khinh nữ cố hữu khiến cho vai trò, vị trí của người phụ nữ bị rẻ rủng.

Có 1 cách được áp dụng nhiều nhất, chính là nuôi

Có 1 cách được áp dụng nhiều nhất, chính là nuôi "quân kỹ"

Còn có một cách tàn nhẫn khác, đó là để binh lính giải tỏa sinh lý bằng cách... chiếm đoạt phụ nữ trong quá trình chinh phạt những vùng đất, quốc gia khác. Cách này tuy giải quyết được nhu cầu sinh lý, làm tăng tinh thần chiến đấu của binh lính những thực sự quá vô nhân đạo. Những người phụ nữ yếu mềm, vô tội bị kéo vào cuộc chiến có thể gánh nỗi ám ảnh cả đời sau khi bị cưỡng bức, thậm chí là mất mạng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo