Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị bỏ bên đường trong ngày giáp Tết

( PHUNUTODAY ) - Phát hiện chiếc túi bóng để bên đường có dấu hiệu bất thường, người dân lại gần thì tá hỏa phát hiện một bé trai sơ sinh, người có nhiều vết máu.

Sáng 1/2, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai sơ sinh bị bỏ lại bên đường.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Minh Lộc.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Minh Lộc.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên tỉnh lộ 1, đoạn qua thôn 2, xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn), phát hiện chiếc túi để bên đường. Khi lại gần kiểm tra, người dân phát hiện bên trong có một bé trai còn dây rốn, trên người dính nhiều vết máu.

Thời điểm kiểm tra, người bé trai còn ấm, nhưng khoảng 2 phút sau nạn nhân đã tử vong. Sự việc được người dân trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng xác định bé trai vừa sinh, nặng 2,7 kg.

Về phía địa phương, đại diện chính quyền địa phương đã tổ chức an táng cháu bé tại nghĩa trang xã.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn