Bố sẽ không ngờ 6 thói quen này của mình cũng gây hại cho thai nhi

( PHUNUTODAY ) - Chính những thói quen mỗi ngày của bố vô tình làm hại đến sức khỏe thai nhi.

Một số nghiên cứu cho rằng dù thai nhi có được bảo vệ trong cơ thể mẹ nhưng không vì thế mà người mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nặng nề này mà người cha cũng có tầm ảnh hưởng lớn không kém. Chính những hành động này của người cha đã vô tình làm hại đến sức khỏe thai nhi.

1. Hút thuốc lá

h7

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong làn khói thuốc lá có chứa đến hơn 4.000 loại hóa chất. Trong số này, các hóa chất mang tính độc hại cho con người, dẫn đến các căn bệnh ung thư đã chiếm đến hơn 60 loại với những thành phần điển hình như nicotine, carbon monoxide, xyanua, chì… Khi người mẹ dù chủ động hay bị động hít phải khói thuốc lá, những chất độc hại này có thể theo máu và truyền lại cho thai nhi.

Y học chứng minh rằng những người phải hít khói thuốc từ người khác hít vào chất benzopyrene gây ung thư cao gấp 5 lần so với người trực tiếp hút thuốc. Trong thuốc có hơn 20 thành phần độc hại, có thể làm cho nhiễm sắc thể và gen biến hóa, gây nguy hại nghiêm trọng cho phôi thai, có thể dẫn đến sẩy thai, sinh non hoặc thai nhi tử vong.

Những tác hại đáng ngại của khói thuốc lá đến sự phát triển của thai nhi là điều mà các nhà khoa học luôn cảnh báo với các thai phụ.

2. Ăn uống không hợp lý

Một chế độ ăn lành mạnh và đầy đủ vô cùng quan trọng đối với cả bố và mẹ. Ăn uống không đúng cách của người bố sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu.

3. Bố hay uống rượu bia

h8

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bố uống rượu bia cũng đồng nghĩa với việc đưa lại nhiều nguy cơ cho sự phát triển của thai nhi. Những nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi như tăng nguy cơ dị tật thai nhi, sảy thai và thai chết lưu, tăng nguy cơ trẻ sinh ra dễ mắc vấn đề thần kinh. Đặc biệt, khả năng “chứng rối loạn do rượu ở thai nhi” sẽ tăng cao.

4. Do môi trường làm việc

h9

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bạn nên biết rằng, những ông bố làm việc trong môi trường tiếp xúc với những hóa chất độc hại sẽ khiến thai nhi có tỷ lệ dị tật cao hơn. Môi trường làm việc của những nghề như họa sĩ, công nhân tẩy rửa, thợ làm tóc, thợ sơn, thợ mỏ hay công nhân xử lý kim loại và gỗ đều nằm trong danh sách này. Do đó, trước khi bạn muốn có con thì phải suy nghĩ thật kỹ về công việc của mình để có phương an giải quyết tốt nhất.

5. Bố hay chê bai, nói những lời khó nghe

Nếu trong thời gian vợ bạn mang thai, mà bạn hay nói những lời nói khó nghe. Chẳng hạn như lời chê bai ngoại hình không còn thon gọn của vợ khi trong thời kỳ mang thai hay những lời nói khó nghe làm tổn thương và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của mẹ bầu như tủi thân, suy nghĩ, lo lắng, từ đó dẫn đến những nguy hại nhất định đến sự phát triển của thai nhi.

Theo:  khoevadep.com.vn