Bỏ túi loạt quy tắc rửa mặt đúng cách không làm hại da mà còn giúp da sáng mịn

( PHUNUTODAY ) - Việc rửa mặt tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi không nắm vững các nguyên tắc cơ bản sẽ làm hại đến da.

Số lần rửa mặt

Thông thường bạn chỉ cần rửa mặt 1-2 lần/ ngày là đủ. Vào buổi sáng khi vừa thức giấc, bạn không nhất thiết phải rửa mặt thật kỹ bởi mặt đã được làm sạch vào tối hôm trước. Nếu ngày hôm đó bạn phải vận động nhiều, bạn có thể rửa mặt lần thứ 3 trong ngày.

Nếu trang điểm quá đậm trước khi đến phòng tập, bạn cũng nên tẩy trang, rửa mặt trước và sau khi tập để lỗ chân lông không bị bít tắc.

quy-trinh-rua-mat-dung-cach

Rửa mặt quá mức cũng khiến bụi bẩn và các mảnh vụn từ môi trường bên ngoài dễ dàng thâm nhập vào da, gây viêm nhiễm. Rõ ràng rửa mặt chỉ là một thao tác đơn giản nhất trong chu trình dưỡng da. Tuy nhiên tần suất sửa mặt có thể nói lên nhiều điều qua những đốm mụn hay vết dị ứng trên mặt.

Kiểm soát nhiệt độ của nước

Nước ấm sẽ giúp lỗ chân lông mở ra, khiến bụi bẩn và dầu thừa dễ dàng được đẩy ra ngoài. Mọi loại da đều có thể rửa mặt bằng nước ấm. Tuy nhiên căn cứ vào từng loại da và tình trạng da mà điều chỉnh mức nhiệt của nước khác nhau.

Hãy lưu ý bởi nước quá nóng không hề tốt cho da, đặc biệt với da nhạy cảm. Nước nóng cũng có thể làm da bạn thêm khô và tước đi lớp dầu tự nhiên trên da. Điều này không những không tốt cho da khô, mà ngay cả với da dầu cũng không phù hợp.

rua-mat-dung-cach-co-kho-khong-1024x1365

Nên dùng khăn giấy tẩy trang hay nước tẩy trang

Những người có làn da nhạy cảm và muốn tẩy trang lớp makeup trước nhanh chóng có thể tìm hiểu khăn giấy tẩy trang của Neutrogena. Ngoài ra, khăn giấy tẩy trang cũng là sản phẩm tiện dụng giúp làm sạch da mặt nhanh chóng sau tập luyện hoặc sau khi bạn đổ mồ hôi. Tuy nhiên, bạn không nên dùng thường xuyên thay cho việc rửa mặt bằng sữa rửa mặt và nước.

Nước tẩy trang về cơ bản là chất làm sạch bề mặt. Những ai da khỏe có thể không bị ảnh hưởng gì với một ít phân tử mixen còn sót lại trên da. Nhưng chuyện sẽ nguy hiểm hơn với những người sở hữu làn da nhạy cảm.

rua-mat-dung-cach-nhu-the-nao

Đó là lý do ngoài việc chắc chắn rằng bạn đã lựa chọn một loại micellar water tốt, hãy rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt. Ngay cả khi hãng quả quyết rằng bạn không cần dùng sữa rửa mặt sau khi tẩy trang bằng nước tẩy trang, bạn vẫn không nên bỏ qua bước làm sạch cuối cùng này.

Làm sạch da mặt là bước cần thiết hàng ngày trong thói quen chăm sóc da của bạn, nhưng điều quan trọng là bạn phải thực hiện đúng cách và sử dụng đúng sản phẩm phù hợp với làn da của mình.

Theo:  xevathethao.vn copy link