Siêu bão Yutu giật trên cấp 17 đang hướng về Biển Đông liệu có tấn công Việt Nam?

( PHUNUTODAY ) - Hồi 1h ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 480km về phía Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (120-150km/giờ), giật cấp 16.

imageresize

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi 18 – 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Các tình từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa được yêu cầu chủ động ứng phó

Trước diễn biến của siêu bão Yutu đang có hướng di chuyển vào Biển Đông trong những ngày tới, ngày 28.10, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi các bộ, ngành T.Ư, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão và thường xuyên thông tin đến ngư dân, các phương tiện để chủ động ứng phó; đồng thời sẵn sàng phương tiện, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn