Các cụ bảo: Người nghèo không kết bạn với 3 người, 3 người này là ai?

( PHUNUTODAY ) - Nếu xung quanh bạn có người như vậy, hãy suy nghĩ kỹ về việc quen thân và tốt hơn hết chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những người này. Đừng để họ ảnh hưởng đến sự tiến bộ của bạn.

Người đang bị trầm cảm

Không khó hiểu khi người trầm cảm bị xếp vào hàng đầu tiên chúng ta không nên kết bạn. Cảm xúc và từ trường năng lượng của những người xung quanh ảnh hưởng đến chúng ta.

Những người trầm cảm thì cuộc sống của họ có thể rất khó khăn, họ từng gặp phải những chuyện xui xẻo khiến bản thân khó có thể tự mình vượt qua. Hoặc họ không đủ năng lực để thấu hiểu và giải quyết cũng như sắp xếp ổn thỏa chính đáng cuộc sống của mình. Thế nên bạn có thể mong đợi gì khi kết thân với người đang bị trầm cảm?

Khi nghèo thì điều bạn cần là gần gũi với những người đã có những thành công nhất định trong cuộc sống.

Nghèo mà càng kết giao với những kiểu người tư duy không lạc quan thì bạn sẽ ngày càng nghèo (ảnh minh họa)

Nghèo mà càng kết giao với những kiểu người tư duy không lạc quan thì bạn sẽ ngày càng nghèo (ảnh minh họa)

Ở họ có kinh nghiệm, trải nghiệm sự thành công và có năng lượng tích cực. Những người này có thể giúp đỡ bạn, cổ vũ bạn. Hãy kết bạn với họ thay vì ngày ngày ở bên cạnh những người có cuộc sống còn chán nản và tăm tối hơn bạn. Mối quan hệ này sẽ chỉ khiến tâm trạng vốn đã tồi tệ của bạn càng trở nên sầu thảm.

Nếu xung quanh bạn có người như vậy, hãy suy nghĩ kỹ về việc quen thân và tốt hơn hết chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những người này. (ảnh minh họa)

Nếu xung quanh bạn có người như vậy, hãy suy nghĩ kỹ về việc quen thân và tốt hơn hết chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những người này. (ảnh minh họa)

Người không dám nghĩ không dám làm

Kiểu người thứ hai người nghèo không nên kết bạn chính là người không dám nghĩ dám làm. Nếu bạn còn nghèo và đang muốn tiến đến vị trí cao hơn thì tốt nhất bạn không nên kết giao với những người như thế. Nếu ở cùng kiểu người này thì bạn sẽ chẳng được truyền cảm hứng và có động lực để cố gắng vươn lên.

Những người không dám nghĩ dám làm thường sẽ bàn lùi, phớt lờ đi những cơ hội đổi đời. Có lẽ ở gần người như thế thì bạn chẳng có áp lực, bạn se thấy mình được an ủi đôi phần và cảm thấy cuộc sóng hiện tại chẳng sao cả. Thế là cảm thấy mình chẳng cần làm việc chăm chỉ hay cố gắng thêm nữa.

Đừng kết bạn với những người có cùng một cảnh ngộ (ảnh minh họa)

Đừng kết bạn với những người có cùng một cảnh ngộ (ảnh minh họa)

Nếu xung quanh bạn có người như vậy, hãy suy nghĩ kỹ về việc quen thân và tốt hơn hết chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những người này. Đừng để họ ảnh hưởng đến sự tiến bộ của bạn.

Những người cùng cảnh ngộ

Thứ ba là đừng kết bạn với những người có cùng một cảnh ngộ. Khi hai bạn đều là những con người bị hạ thấp, bị phá sản, bị tụt hậu thì những cuộc hẹn, những buổi trò chuyện sẽ tràn ngập sự đồng cảm.

Nếu bạn của bạn cũng gặp hoàn cảnh khó khăn như bạn thì trước hết anh ta đã phải trải qua những cú sốc và có những cảm xúc tiêu cực nào đó và cần người khác soi sáng, gỡ rối cho mình. Khi hai người cùng cảnh ngộ gặp nhau vào thời điểm này thì ngoài việc ôm nhau khóc, vấn đề của họ có thể sẽ trở nên phức tạp hơn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn