Các nước có tỷ lệ người qua đời do Covid-19 thấp nhất thế giới: Lào đứng thứ 2, Trung Quốc thứ 4

( PHUNUTODAY ) - Theo thống kê, trên thế giới hiện có một số nước có tỷ lệ người mất do Covid-19 rất thấp, ví dụ như: Lào, Singapore hay New Zealand. Nguyên nhân được nhận định là do thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch và tỷ lệ tiêm vắc xin cao.

Tới ngày 23/8, trên thế giới có tổng cộng 212 triệu người mắc Covid-19 với 4,4 triệu người tử vong. Tuy nhiên, các con số thống kê chỉ mang tính chất tương đối do tỷ lệ xét nghiệm ở các nước khác nhau.

Khó khăn khi thống kê số ca tử vong

Khi đại dịch Covid-19 lan tràn trên toàn cầu, các quốc gia đã sử dụng các phương pháp khác nhau để thống kê số người tử vong, đôi khi họ thay đổi cách tính. Có nhiều bệnh nhân Covid-19 qua đời trước khi nhập viện không được đưa vào danh sách.

Bang New York (Mỹ) từng điều chỉnh tăng 3.700 trường hợp tử vong khi tính thêm các ca nghi mắc Covid-19. Vương quốc Anh bổ sung 5.000 ca tử vong liên quan những bệnh nhân ở nhà dưỡng lão và hộ gia đình. Bỉ tính cả các ca tử vong nghi ngờ do nhiễm Covid-19 trong khi nhiều quốc gia khác chưa làm được điều đó.

7

Căn cứ của các dữ liệu thống kê

Đại học Johns Hopkins (Mỹ) thu thập các thống kê liên quan tới đại dịch Covid-19 từ các cơ quan y tế. Ở hầu hết các nước, thông tin lấy từ cơ quan chức năng cấp quốc gia. Trong một số trường hợp, như Trung Quốc, Mỹ, Canada, Australia, Đại học Johns Hopkins tổng hợp thông tin từ báo cáo của các bang, thành phố hoặc những cơ quan nhà nước khác nhau.

Việt Nam hiện có hơn 348.000 ca Covid-19, 8.277 ca tử vong (tỷ lệ 74 người chết trên 1 triệu dân).

Danh sách các nước có tỷ lệ tử vong thấp nhất hiện nay:

6
Theo:  khoevadep.com.vn copy link