Cận cảnh thú rừng bị xẻ thịt tại chùa Hương

16:03, Thứ sáu 15/02/2013

( PHUNUTODAY ) - Từ Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương tới UBND TP. Hà Nội đều khẳng định không bán, ăn thịt thú rừng, nhưng tại chùa Hương thú rừng vẫn được bán tràn lan.

Từ Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương tới UBND TP. Hà Nội đều khẳng định không bán, ăn thịt thú rừng, nhưng tại chùa Hương thú rừng vẫn được bán tràn lan.

Từ mùng 6 Tết (tức 15/2/2013), Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức khai hội. Tình trạng bán thịt thú rừng ngay cổng chùa đã được nói tới nhiều, nhưng tới hẹn lại lên, cứ khai hội là thịt thú rừng được bày bán tràn lan.
Từ mùng 6 Tết (tức 15/2/2013), Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức khai hội. Tình trạng bán thịt thú rừng ngay cổng chùa đã được nói tới nhiều, nhưng tới hẹn lại lên, cứ khai hội là thịt thú rừng được bày bán tràn lan.

 

Thịt động vật được bán tràn lan ở bến Thiên Trù và đường lên động.
Thịt động vật được bán tràn lan ở bến Thiên Trù và đường lên động.

 

Các năm trước tình trạng bán thịt thú rừng cũng từng diễn ra, đầu năm 2011, ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng BTC lễ hội Chùa Hương từng khẳng định: “Chúng tôi sẽ cấm hoàn toàn hoạt động kinh doanh thịt thú rừng tại lễ hội. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm”.
Các năm trước tình trạng bán thịt thú rừng cũng từng diễn ra, đầu năm 2011, ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng BTC lễ hội Chùa Hương từng khẳng định: “Chúng tôi sẽ cấm hoàn toàn hoạt động kinh doanh thịt thú rừng tại lễ hội. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm”.

 

 BTC lễ hội Chùa Hương từng khẳng định có tình trạng lấy thịt chó, thịt lợn giả làm thịt thú rừng bán cho du khách. Nhưng nhìn những con vậy này sẽ chẳng ai tin vào điều đó.
BTC lễ hội Chùa Hương từng khẳng định có tình trạng lấy thịt chó, thịt lợn giả làm thịt thú rừng bán cho du khách. Nhưng nhìn những con vậy này sẽ chẳng ai tin vào điều đó.

 

Trước Tết Quý Tỵ 2013, UBND TP. Hà Nội có văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về bảo tồn các loài động vật hoang dã; không mua bán sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý hiếm.
Trước Tết Quý Tỵ 2013, UBND TP. Hà Nội có văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về bảo tồn các loài động vật hoang dã; không mua bán sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý hiếm.

 

Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

 

Nhà hàng còn giết mổ động vật ngay trước mắt khách vãn cảnh chùa.
Nhà hàng còn giết mổ động vật ngay trước mắt khách vãn cảnh chùa.

 

 Nếu những quy định đó được thực hiện nghiêm, thị thú rừng ở chùa Hương sẽ chỉ bán cho người dân bình thường hoặc du khách các tỉnh khác về lễ chùa.
Nếu những quy định đó được thực hiện nghiêm, thị thú rừng ở chùa Hương sẽ chỉ bán cho người dân bình thường hoặc du khách các tỉnh khác về lễ chùa.

 

 

 

 

 

Những con vật còn sống chờ tới lượt bị đưa lên thớt tại bến Thiên Trù (Theo TNO).
Những con vật còn sống chờ tới lượt bị đưa lên thớt tại bến Thiên Trù (Theo TNO).

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc